Bệnh viện vệ tinh đầu tiên của Bệnh viện Bạch Mai tại Nghệ An

Bệnh viện đa khoa Cửa Đông (thành phố Vinh, Nghệ An) đã chính thức trở thành Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai tại Nghệ An.
Bệnh viện vệ tinh đầu tiên của Bệnh viện Bạch Mai tại Nghệ An ảnh 1Ký kết thỏa thuận hợp tác và thực hiện Dự án Bệnh viện vệ tinh giữa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Bệnh viện đa khoa Cửa Đông (thành phố Vinh, Nghệ An) đã chính thức trở thành Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai tại Nghệ An. Bệnh viện đa khoa Cửa Đông được thành lập năm 2002, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, quy mô 33 giường bệnh.

Đến nay, Bệnh viện đã đầu tư trên 800 tỷ đồng, mở rộng quy mô lên 350 giường bệnh, 19 khoa phòng chức năng, mỗi ngày điều trị cho từ 700 đến 800 bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã triển khai được nhiều kỹ thuật phức tạp trước đây chỉ có ở tuyến Trung ương.

[Bộ trưởng Y tế: Bệnh viện Bạch Mai cần chấn chỉnh quy trình khám bệnh]

Sau quá trình khảo sát, Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức ký kết thỏa thuận hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật giai đoạn 2015-2020 cho Bệnh viện đa khoa Cửa Đông, đưa Bệnh viện đa khoa Cửa Đông trở thành bệnh viện vệ tinh thứ hai trên cả nước và đầu tiên tại Nghệ An của Bệnh viện Bạch Mai.

Trong những năm tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chuyển giao các kỹ thuật y tế cơ bản và chuyên sâu; cử cán bộ luân phiên hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật; hội chẩn và chia sẻ kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị trực tiếp hoặc trực tuyến; hỗ trợ triển khai các kỹ thuật cao trên cơ sở phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế và nguồn lực của Bệnh viện đa khoa Cửa Đông.

Ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa Đông cho biết, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai, những ca bệnh khó chẩn đoán sẽ được điều trị, hội chẩn trực tuyến với các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai.

Đây được coi là bước ngoặt lớn, một trong những định hướng quan trọng góp phần hoàn thiện mô hình bệnh viện gắn liền với khách sạn, nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân tỉnh Nghệ An./.

Tin cùng chuyên mục