Bình Định: Cấp cứu một thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển

Khi tàu Miyunhe, quốc tịch Panama, qua khu vực cảng Quy Nhơn thì bất ngờ thuyền viên Liu Aihua (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) - máy trưởng của tàu - bị hạ đường huyết.
Bình Định: Cấp cứu một thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 30/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và tiếp vận quốc tế đã kịp thời cấp cứu một thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển.

Sự việc xảy ra trên tàu Miyunhe, quốc tịch Panama trong hành trình từ cảng Cát Lái, Việt Nam đi Trung Quốc.

Ngày 30/3, khi tàu qua khu vực cảng Quy Nhơn thì bất ngờ thuyền viên Liu Aihua (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) - máy trưởng của tàu - bị hạ đường huyết.

Tàu đề nghị được làm thủ tục vào neo đậu tại phao số 0.

[Điều trực thăng tìm thuyền viên mất tích trên vùng biển Bình Thuận]

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cử 5 cán bộ, chiến sỹ và 1 cano, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp cận, khám sức khỏe ban đầu và đưa thuyền viên vào Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn, chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục