Bình Định: Hỗ trợ ngư dân lai dắt tàu cá hỏng máy vào bờ an toàn

Tối 8/10, tàu cá của ngư dân Bình Định đang hoạt động tại vùng biển cách Đông Hòa khoảng 75 hải lý về phía Đông thì bị hỏng máy, thả trôi; một tàu cá khác đã hỗ trợ để đưa tàu bị nạn vào bờ an toàn.
Bình Định: Hỗ trợ ngư dân lai dắt tàu cá hỏng máy vào bờ an toàn ảnh 1Tàu BĐ 99056 TS lai dắt tàu bị nạn vào bờ. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Khoảng 10h ngày 11/10, tàu cá BĐ 91356 TS cùng các thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn sau khi bị sự cố hỏng máy giữa biển khơi trong thời điểm áp thấp nhiệt đới đang đến gần.

Theo Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn), sau khi nhận tin báo tàu cá BĐ 91356 TS bị hỏng máy thả trôi, gia đình chủ phương tiện đã liên lạc và nhờ tàu cá BĐ 96810 TS (do ông Chế Minh Thanh ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn làm chủ tàu) đang di chuyển gần đó đến hỗ trợ và neo giữ ở giữa biển chờ phương tiện khác lai dắt vào bờ.

Sau đó, gia đình chủ phương tiện bị hư hỏng đưa tàu cá BĐ 99056 TS ra hỗ trợ lai dắt vào bờ. Tàu cá BĐ 96810 TS sau đó tiếp tục đi đánh bắt.

[Quảng Trị: Huy động lực lượng hỗ trợ tàu cá 150CV bị chìm]

Sau hơn một ngày tiếp cận, đến 10h ngày 11/10, tàu cá BĐ 99056 TS đã lai dắt vào bờ thành công tàu cá bị nạn. Tất cả các thuyền viên trên tàu bị nạn đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Được biết, tàu cá bị nạn BĐ 91356 TS và tàu cá lai dắt đều là tài sản của ông Nguyễn Đậu (ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn); thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có tám thuyền viên.

Lúc 20h ngày 8/10, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển cách Đông Hòa (Phú Yên) khoảng 75 hải lý về phía Đông bị hỏng máy, thả trôi.

Thời điểm này, do ảnh hưởng của bão số 4 (sau đó chuyển thành áp thấp nhiệt đới), trên biển có sóng lớn, gió to nếu không được ứng cứu, hỗ trợ kịp thời, các thuyền viên trên tàu bị nạn sẽ gặp nguy hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục