Bình Dương: Hỏa hoạn thiêu rụi 400m2 nhà xưởng gỗ ở KCN Nam Tân Uyên

Vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ 30 ngày 1/3 tại nhà xưởng Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, đơn vị thuê là Công ty TNHH PMA Industrier Việt Nam, rất may không có thương vong về người.
Bình Dương: Hỏa hoạn thiêu rụi 400m2 nhà xưởng gỗ ở KCN Nam Tân Uyên ảnh 1Hiện trường xảy ra vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 1/3, Phòng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị vừa khống chế được vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà xưởng gỗ trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ 30 ngày 1/3 tại nhà xưởng Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, đơn vị thuê là Công ty Trách nhiệm hữu hạn PMA Industrier Việt Nam, có vốn đầu tư Thụy Điển, chuyên sản xuất các đồ nội thất trang trí bằng gỗ.

Thời điểm này, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại nhà xưởng rộng khoảng 2.200m2. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng.

[Bình Dương: Hỏa hoạn tại nhà xưởng rộng 3.000m2 của công ty may mặc]

Nhận tin báo Phòng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 12 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 70 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế và không gây cháy lan sang các cơ sở khác.

Vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ghi nhận ban đầu, các mái tôn khung sắt của nhà xưởng đã bị đổ sập, diện tích cháy trên 400m2.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Từ ngày 21/2 đến nay, tại tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy, chủ yếu vào ban đêm và rạng sáng. Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo các đơn vị có nhà xưởng, các công ty phải nâng cao cảnh giác và đề phòng cháy nổ nhất là vào ban đêm; tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục