Bình Dương: Rò rỉ amoniac ở nơi sản xuất đá, nhiều người phải sơ tán

Do vụ việc khó xử lý, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và quân đội được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng và đeo mặt nạ phòng, chống độc đến hiện trường xử lý sự cố.
Bình Dương: Rò rỉ amoniac ở nơi sản xuất đá, nhiều người phải sơ tán ảnh 1Một đoạn đường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã được phong tỏa để cơ quan chức năng khắc phục sự cố. (Ảnh: Văn Hướng/TTXVN)

Sáng 10/1, một vụ rò rỉ khí amoniac (NH3) đã xảy ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cơ quan phòng cháy, chữa cháy phối hợp lực lượng quân đội đang phong tỏa hiện trường, sơ tán nhiều người dân sống trong vùng bị ảnh hưởng.

Theo thông tin ban đầu, người dân sống ở đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một bất ngờ phát hiện mùi khí lạ gây khó thở và choáng váng, nên báo cơ quan chức năng.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng thành phố Thủ Dầu Một vào cuộc và đã phát hiện cơ sở sản xuất nước đá trong khu vực đang bốc khói, qua tìm hiểu phát hiện tại đây đang xảy ra rò rỉ khí amoniac.

[Bình Dương: 40 công nhân lao động phải nhập viện do rò rỉ khí Amoniac]

Do vụ việc khó xử lý, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và quân đội được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng và đeo mặt nạ phòng, chống độc đến hiện trường xử lý sự cố.

Hàng trăm người dân sống xung quanh cơ sở rò rỉ khí buộc phải sơ tán khẩn cấp tránh xa nhà máy sản xuất nước đá để bảo đảm an toàn sức khỏe.

Một đoạn đường Phú Lợi đã được phong tỏa để cơ quan chức năng khắc phục sự cố nêu trên.

Đến 9 giờ 15 phút ngày 10/1, chưa ghi nhận trường hợp nào phải nhập viện từ vụ rò rỉ khí amoniac./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục