Bình Nhưỡng nêu điều kiện tham gia hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng chỉ khi nào duy trì được sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau thì giao thiệp giữa miền Bắc và miền Nam mới diễn ra suôn sẻ.
Bình Nhưỡng nêu điều kiện tham gia hội nghị thượng đỉnh liên Triều ảnh 1Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 25/9, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yoong cho biết Bình Nhưỡng có thể cân nhắc tham gia hội nghị thượng đỉnh liên Triều nếu đảm bảo được sự tôn trọng lẫn nhau.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của bà Kim Yo Jong nêu rõ: "Tôi tin rằng chỉ khi nào duy trì được sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau thì giao thiệp giữa miền Bắc và miền Nam mới diễn ra suôn sẻ và các vấn đề như cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên có thể được giải quyết."

[Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên là cánh cửa mang lại hòa bình]

Theo bà Kim Yo Jong, các cuộc thảo luận mang tính xây dựng tạo ra cơ hội cho các giải pháp ý nghĩa và thành công nhằm tháo gỡ nhiều vấn đề trong đó có việc "tái lập văn phòng liên lạc chung liên Triều và hội nghị thượng đỉnh liên Triều, chưa kể đến tuyên bố đúng lúc chấm dứt chiến tranh."

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên hối thúc Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ chính sách thù địch và các tiêu chuẩn kép đối với Bình Nhưỡng trước khi có thể tổ chức cuộc đàm phán chính thức về kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục