Bình Phước: Cháu bé 2 tuổi tử vong dưới suối nghi do đuối nước

Quay về sau khi chở sầu riêng ra khỏi rẫy, ông Lê Thanh Bừng không thấy con gái 2 tuổi. Sau gần 1 ngày tìm kiếm, thi thể cháu Y được phát hiện nằm dưới suối, cách nhà rẫy khoảng 1,5km.
Bình Phước: Cháu bé 2 tuổi tử vong dưới suối nghi do đuối nước ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/5, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết cháu L.H.H.Y (2 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước), nghi tử vong do đuối nước khi đi ra suối.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 26/5, ông Lê Thanh Bừng (62 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) chở sầu riêng ra khỏi rẫy, để con gái là cháu L.H.H.Y ở một mình trong chòi rẫy ở thôn Bù Ca Mau, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

[Lâm Đồng: Hai em nhỏ tử vong trong hồ chứa nước tưới càphê]

Khoảng 20 phút sau, ông Bừng quay về chòi rẫy thì không thấy cháu Y. Sau một lúc lâu tìm con nhưng không thấy, ông Bừng hô hoán người dân xung quanh cùng đi tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Sau gần 1 ngày tìm kiếm, đến 21 giờ ngày 26/5, lực lượng chức năng phối hợp với người dân phát hiện thi thể cháu Y nằm dưới suối, cách nhà rẫy của gia đình khoảng 1,5km.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục