Bình Phước: Cháy cơ sở sang chiết gas, 2 vợ chồng bị bỏng nặng

Tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa, kèm theo hơn 1.000 bình gas lớn, nhỏ liên tiếp phát nổ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Bình Phước: Cháy cơ sở sang chiết gas, 2 vợ chồng bị bỏng nặng ảnh 1Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tắt được ngọn lửa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 20/5, một vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ liên tiếp xảy ra tại cơ sở sang chiết gas thuộc địa bàn thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ cơ sở sang chiết gas thuộc thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn. Sau đó vài phút, lửa bốc lên dữ dội bao trùm cơ sở sang chiết gas rộng hàng trăm mét vuông. Tiếng nổ vang lên, hàng trăm bình gas mini phát nổ văng ra ngoài xa.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương nhanh chóng đưa 2 vợ chồng chủ cơ sở ra ngoài. Tuy nhiên, người vợ đã bị bỏng nặng, người chồng bị ngộ độc nặng khí gas. Cả 2 nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

[An Giang: Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà người dân ở huyện Châu Phú]

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án khống chế ngọn lửa.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa, kèm theo hơn 1.000 bình gas lớn, nhỏ liên tiếp phát nổ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, các chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy đã khống chế hoàn toàn được ngọn lửa; đưa ra ngoài 15 bình gas lớn, gần 1.000 bình gas nhỏ văng khắp nơi.

Vụ cháy còn làm hơn 250m2 của cơ sở bị thiêu rụi, 7 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục