Bình Phước: Hỏa hoạn bùng phát lúc nửa đêm thiêu rụi một căn nhà gỗ

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà gỗ có diện tích khoảng 100m2 của một gia đình ở khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Bình Phước: Hỏa hoạn bùng phát lúc nửa đêm thiêu rụi một căn nhà gỗ ảnh 1Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: TTXVN)

Đêm 28/8, một vụ cháy xảy ra trên đường Lê Quý Đôn (thuộc khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), ngọn lửa đã thiêu rụi một ngôi nhà dân, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 28/8, một số người dân sống trên đường Lê Quý Đôn phát hiện ngọn lửa bất ngờ phát ra từ căn nhà của ông Phạm Văn Hòa (ở khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng).

Ngay sau đó, người dân hô hoán cùng nhau dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa, nhưng ngọn lửa ngày càng bốc cháy dữ dội, khiến mọi người đành phải bỏ chạy ra ngoài.

[TP.HCM: Giải cứu nhiều người trong vụ cháy lớn tại nhà dân]

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng công an địa phương, khống chế ngọn lửa.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát ngày càng dữ dội do điểm cháy là căn nhà gỗ của ông Hòa, nơi có nhiều vật dụng dễ bắt lửa.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của các chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không lan rộng sang các nhà dân khác.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà gỗ có diện tích khoảng 100m2 của gia đình ông Hòa, cùng nhiều tài sản có giá trị bên trong căn nhà, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục