Bình Phước: Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm, 2 trẻ tử vong

Bé Đào Nguyễn Ngọc Khang, 7 tuổi, ở huyện Bù Đốp tử vong sau khi ngã xuống hố nước sau nhà và bé Đỗ Thị Như Ý (8 tuổi) bị ngã xuống ao ở huyện Đồng Phú dẫn tới đuối nước, tử vong.
Bình Phước: Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm, 2 trẻ tử vong ảnh 1Bé trai lớp 1 đuối nước thương tâm sau khi ngã xuống hố sau nhà. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 21/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp đã tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ đuối nước khiến một bé trai 7 tuổi tử vong sau khi ngã xuống hố nước sau nhà.

Nạn nhân là bé Đào Nguyễn Ngọc Khang, 7 tuổi, ở ấp Tân An, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.

[Bình Phước: Bé gái đuối nước khi theo bà ngoại vào rẫy]

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, người nhà không thấy bé nên lo lắng tỏa đi tìm kiếm. Khi đến khu vực hố nước sâu khoảng 1,5m, rộng khoảng 6m2 phía sau nhà, mọi người phát hiện chiếc dép nhựa của bé Khang thường đi ở cạnh miệng hố. Mọi người đã xuống mò tìm, phát hiện bé đã tử vong dưới hố nước.

Trước đó, sáng 20/7, một vụ đuối nước khác xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Bé Đỗ Thị Như Ý (8 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú), không may bị ngã xuống ao trong rẫy nhà dân ở Ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú và tử vong sau đó.

Nguyên nhân các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục