Bình Phước: Một học sinh bắt được tê tê và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm

Sau khi phát hiện cá thể tê tê trong bếp của gia đình, Mã Đoàn Nhật Thiên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Điểu Ong huyện Bù Đăng, (Bình Phước) gọi điện báo cơ quan chức năng đến tiếp nhận.
Bình Phước: Một học sinh bắt được tê tê và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm ảnh 1Cháu Mã Đoàn Nhật Thiên bàn giao cá thể Tê Tê cho hạt kiểm lâm huyện Bù Đăng (Bình Phước). (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 23/8, Hạt Kiểm lâm Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận cá thể tê tê (Manis Java nica) có trọng lượng 1,15kg do một học sinh bàn giao.

Trước đó, tối 21/8, cháu Mã Đoàn Nhật Thiên (15 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng), học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Điểu Ong, trong lúc mở cửa phía sau nhà phát hiện một loài động vật lạ đang bò từ vườn vào khu vực nhà bếp.

[Bàn giao tê tê do người dân bắt được cho Vườn Quốc gia U Minh Thượng]

Sau khi tra cứu thông tin trên mạng, biết đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm, không được phép nuôi, nhốt, buôn bán nên em đã gọi điện trình báo Ủy ban Nhân dân xã Đức Liễu để giao lại với nguyện vọng thả cá thể động vật hoang dã nói trên về môi trường tự nhiên.

Hành động của em đã góp phần gìn giữ giá trị tài nguyên thiên nhiên, tăng tính đa dạng sinh học cho rừng, nhất là bảo vệ các loài động vật rừng có nguy cơ bị đe dọa, tuyệt chủng.

Bình Phước: Một học sinh bắt được tê tê và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm ảnh 2Cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Bù Đăng (Bình Phước) cân cá thể Tê Tê. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Tê tê là loài động vật rừng quý, hiếm thuộc Nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, nuôi nhốt, sử dụng, buôn bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Hiện nay, tình trạng săn bắn, mua bán, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm vẫn xảy ra ở nhiều nơi, dẫn đến bị giảm sút nghiêm trọng về số lượng trong tự nhiên. Do vậy, đòi hỏi mỗi người dân cần thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng cùng chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm khỏi nạn tuyệt chủng./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.