Bình Phước: Nổ lớn tại kho chứa phế liệu gây hỏa hoạn dữ dội

Tại hiện trường, khu vực cháy là nơi chứa phế liệu với diện tích rộng gần 400 mét vuông, có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa cháy rất dữ dội nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Bình Phước: Nổ lớn tại kho chứa phế liệu gây hỏa hoạn dữ dội ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 21/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa phế liệu cạnh Quốc lộ 13 (thuộc phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng cháy bao trùm kho chứa phế liệu, thiêu rụi gần như hoàn toàn kho chứa rộng hàng trăm mét vuông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 21/12, người dân sống cạnh Quốc lộ 13, thuộc khu phố 9, phường Minh Hưng bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ kho chứa phế liệu nằm cạnh quốc lộ. Khi người dân chạy ra thì lửa đã nhanh chóng bốc lên, bao trùm kho chứa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã huy động 6 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án khống chế ngọn lửa.

[Hưng Yên: Hỏa hoạn tại hộ gia đình khiến 2 người tử vong]

Tại hiện trường, khu vực cháy là nơi chứa phế liệu với diện tích rộng gần 400 mét vuông, có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa cháy rất dữ dội nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, sau gần 3 giờ đồng hồ chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, không để lây lan sang các khu vực khác.

Đến 11 giờ 45 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn kho chứa phế liệu với diện tích gần 400m2. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục