Bình Phước: Quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại huyện Hớn Quản

Theo thông tin thu thập, trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực tìm thấy hài cốt là trận địa xuất phát tiến công thị trấn An Lộc (thị xã Bình Long) của các Sư đoàn 5, Sư đoàn 7 khoảng năm 1972 về trước.
Bình Phước: Quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại huyện Hớn Quản ảnh 1Đội K72 tổ chức đào tìm và cất bốc được 2 bộ hài cốt liệt sỹ tại ấp Núi Gió. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/12, Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72) - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực vườn điều thuộc tổ 8, ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản (Bình Phước).

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, vị trí phát hiện hài cốt liệt sỹ cách trung tâm thị xã Bình Long khoảng 2km và cách sân bay Tech-nic khoảng 5km theo đường chim bay.

Trước đó, trong quá trình đi tìm phế liệu, người dân phát hiện một số mảnh bom, tăng, võng, xương người nghi là mộ liệt sỹ nên báo chính quyền địa phương.

[An Giang: Cải táng 54 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam]

Nhận được thông tin, Đội K72 được chỉ đạo đến vị trí trên tổ chức tìm kiếm. Quá trình đào tìm, Đội K72 tìm thấy một bộ hài cốt liệt sỹ và một số vật dụng của bộ đội.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm cách đó khoảng 2,5 mét, đơn vị phát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó nhiều phần xương nằm rải rác cùng các di vật của bộ đội và mảnh bom, đạn rocket.

Bình Phước: Quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại huyện Hớn Quản ảnh 2Các di vật được tìm thấy khi cất bốc hài cốt liệt sỹ tại ấp Núi Gió. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin thu thập và nhận định ban đầu của Đội K72, trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực trên là trận địa xuất phát tiến công thị trấn An Lộc (thị xã Bình Long) của các Sư đoàn 5, Sư đoàn 7, vào khoảng năm 1972 trở về trước.

Nhận định ban đầu có thể các liệt sỹ trong chiến đấu đã trúng bom Mỹ và bị vùi lấp trong chiến hào hoặc các liệt sỹ sau khi được đồng đội chôn cất nhưng khu vực mộ tiếp tục bị trúng bom Mỹ.

Từ những thông tin trên, Đội K72 mong muốn các cựu chiến binh, đơn vị từng tham gia chiến đấu tại khu vực trên cung cấp thông tin về liệt sỹ để phối hợp xác định danh tính liệt sỹ, đồng thời xác định số lượng hài cốt liệt sỹ tại khu vực này./.

Số điện thoại liên lạc: 0342164165 (gặp Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh - Chính trị viên) hoặc 0865111771 (gặp Thượng tá Nguyễn Quốc Định - Đội trưởng Đội K72)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục