Bình Phước: Quy tập 58 hài cốt liệt sỹ tại huyện biên giới Lộc Ninh

Chính trị viên Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, đến nay Đội K72 đã kết thúc đợt tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực ấp K54, xã Lộc Thiện.
Bình Phước: Quy tập 58 hài cốt liệt sỹ tại huyện biên giới Lộc Ninh ảnh 1Đơn vị quy tập Đội K72 tìm hài cốt liệt sỹ tại ấp K54 xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh (Bình Phước). (Ảnh: TTXVN phát)

Sau hơn một tháng tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Đội tìm kiếm đã phát hiện và cất bốc được 58 hài cốt liệt sỹ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, đến nay Đội K72 đã kết thúc đợt tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực ấp K54, xã Lộc Thiện. Số hài cốt Đội K72 đã tìm kiếm và cất bốc được tại khu vực này là 58 hài cốt liệt sỹ.

Hiện đơn vị đã di chuyển các hài cốt liệt sỹ đến nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước để chuẩn bị Lễ truy điệu, an táng dự kiến vào ngày 25/12.

[Bình Phước: Tìm thấy và cất bốc 53 hài cốt liệt sỹ tại huyện Lộc Ninh]

Để xác định danh tính, đơn vị của các liệt sỹ vừa tìm thấy hài cốt, mới đây Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội thảo đánh giá thông tin về danh tính, đơn vị chiến đấu của các liệt sỹ.

Tại hội thảo, các nhân chứng đều khẳng định khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ là nghĩa trang bệnh viện K54, thuộc Đoàn 340, Cục Hậu cần Miền B2. Đến năm 1973, bệnh viện K54 trực thuộc Ban Quân y, Cục Hậu cần Miền.

Nhiệm vụ của Bệnh viện K54 là thu dung điều trị cho thương bệnh binh của các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần của Bộ Chỉ huy Miền. Những liệt sỹ hy sinh tại đây được xác định trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến 1975./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục