Bình Phước: Trốn mẹ đi tắm với bạn, cháu bé lớp 3 đuối nước mất tích

Ngày 2/5, cháu Thiện và 2 bạn nhỏ cùng xóm trốn mẹ ra khu vực lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Trong lúc đang tắm, cháu Thiện không may trượt chân, chìm xuống hồ sâu hơn 3m mất tích.
Bình Phước: Trốn mẹ đi tắm với bạn, cháu bé lớp 3 đuối nước mất tích ảnh 1Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm cháu Thiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến 18 giờ tối 2/5, lực lượng cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với chính quyền huyện Bù Đăng đang tích cực tìm kiếm, trục vớt một em học sinh lớp 3, được cho là đuối nước tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ vào chiều cùng ngày khi trốn mẹ đi tắm với 2 bạn cùng xóm.

Nạn nhân là cháu Phan Đức Thiện (8 tuổi, trú tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng), học sinh lớp 3, trường tiểu học Đức Liễu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, cháu Thiện và 2 bạn nhỏ cùng xóm trốn mẹ ra khu vực lòng hồ thủy điện Thác Mơ, thuộc địa bàn thôn 1, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng tắm.

[Đắk Lắk: Thương tâm hai học sinh tiểu học tử vong do đuối nước]

Trong lúc đang tắm, cháu Thiện không may trượt chân, chìm xuống hồ sâu hơn 3m mất tích. Thấy bạn bị đuối nước, 2 bạn nhỏ đi cùng hoảng loạn chạy về nhà kêu cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Bình Phước điều động 1 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền huyện Bù Đăng và người dân địa phương triển khai tìm kiếm, trục vớt cháu bé.

Tuy nhiên, do lòng hồ sâu, rộng, nên đến 18 giờ cùng ngày, mặc dù rất cố gắng tích cực lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu Thiện.

Hiện các chiến sỹ cứu nạn cứu hộ đang tích cực phối hợp với lực lượng địa phương tìm kiếm nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục