Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đấu súng ở khu vực tranh chấp Kashmir

Các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ngày 12/10 đã đấu súng dữ dội và nhằm vào các vị trí của đối phương trên Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir.
Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đấu súng ở khu vực tranh chấp Kashmir ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại Srinagar, thủ phủ Mùa Hè của bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời các quan chức cho biết các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ngày 12/10 đã đấu súng dữ dội và nhằm vào các vị trí của đối phương trên Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia Kashmir.

Một quan chức cho biết: "Quân đội Pakistan hôm nay thường xuyên nã súng cối và bắn vô cớ dọc LoC thuộc huyện Poonch. Việc bắn nhằm vào các vị trí của Ấn Độ ở khu vực Karmara bắt đầu vào khoảng 10 giờ 35 phút sáng (giờ địa phương)."


[Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đấu súng dữ dội, dân thường thiệt mạng]

Các quan chức quân đội Ấn Độ cho biết phía Ấn Độ trả đũa vụ bắn phá này và đáp trả thích đáng về phía binh sỹ Pakistan.

Ba thường dân ở bên phía Kashmir do Ấn Độ kiểm soát bị thiệt mạng, trong khi bên phía Pakistan cũng có một người chết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục