Bình Thuận linh hoạt thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội

Để vừa chống dịch, vừa không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, tỉnh Bình Thuận quyết định triển khai linh hoạt mức độ giãn cách cụ thể theo phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ, có trọng tâm.
Bình Thuận linh hoạt thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội ảnh 1Các lực lượng chức năng được tăng cường tại chốt kiểm soát cầu Lê Hồng Phong giữa Nam sông và Bắc sông Cà Ty, hạn chế người dân di chuyển qua lại. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Sau các đợt giãn cách xã hội, đặc biệt sau đợt xét nghiệm diện rộng lần 1, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được đánh giá vẫn còn phức tạp dù số ca mắc có dấu hiệu giảm.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, hạn chế sự lây lan mạnh đồng thời không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, tỉnh Bình Thuận quyết định triển khai linh hoạt mức độ giãn cách cụ thể theo phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ, có trọng tâm.

Thị xã La Gi là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID- 19 cao nhất trong tỉnh Bình Thuận với 1.787 trường hợp (chiếm 66% số ca mắc). Sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa thị xã La Gi vẫn còn phức tạp. Số ca mắc có giảm dần nhưng chuyển biến còn chậm.

Để tập trung khống chế dịch, từ ngày 9/9, thị xã La Gi sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã theo Chỉ thị 16/CT-TTg thêm một tuần lễ (tức là đến hết ngày 15/9).

Bên cạnh đó, từ 0 giờ ngày 9/9 đến hết ngày 15/9, người dân thuộc toàn bộ các khu phố 7, 8, 9, 10, 11 (phường Bình Tân), khu phố 2 (phường Phước Lộc), khu vực đang phong tỏa tại các phường, xã tiếp tục thực hiện mức cao hơn Chỉ thị 16/CT-TTg với phương châm “ai ở đâu ở đó," người dân không ra khỏi nhà (24/24 giờ).

Từ 0 giờ ngày 9/9, tàu thuyền ở thị xã La Gi có gắn thiết bị giám sát hành trình được phép đi khai thác thủy sản để giải quyết vấn đề kinh tế cho ngư dân và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định phòng, chống dịch.

Ủy ban Nhân dân thị xã La Gi yêu cầu Đồn Biên phòng Phước Lộc, Ban Quản lý cảng La Gi phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng quy định, quy chế cụ thể của việc tổ chức cho tàu thuyền đi khai thác thủy sản (đối tượng, thời gian, phương án xét nghiệm, phương án khai thác, tiêu thụ sản phẩm...); tổ chức tuyên truyền cho ngư dân ký cam kết trước khi thực hiện.

[Kiểm soát tốt dịch, thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách xã hội]

Thị xã La Gi đang tập trung toàn bộ nguồn lực thần tốc xét nghiệm, khoanh định vùng đỏ, vùng cam nhằm tiếp tục xét nghiệm ít nhất 2-3 ngày/lần, các vùng khác 5-7 ngày/lần, khống chế, điều tra, truy vết, bóc tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng đồng, bảo vệ chặt chẽ "vùng xanh."

Tại thành phố Phan Thiết, từ 0 giờ ngày 8/9, thành phố bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16/CT-TTg sang Chỉ thị số 15/CT-TTg, đồng thời tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tại những phường, xã thực hiện Chỉ thị 15, các hàng quán đã bắt đầu mở cửa nhưng chỉ bán mang về... Mặc dù đã nới lỏng việc giãn cách nhưng thành phố Phan Thiết vẫn yêu cầu người dân không đi ra khỏi nhà từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, trừ các trường hợp đặc biệt.

Một số khu vực “vùng đỏ” như toàn bộ phường Đức Long, khu vực đang thực hiện phong tỏa tại các phường Phú Tài, Phú Trinh, Bình Hưng, Đức Thắng và một phần khu phố 4 phường Hưng Long… tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Bình Thuận linh hoạt thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội ảnh 2Đường phố Phan Thiết đông hơn trong ngày đầu thực hiện nới lỏng giãn cách thực hiện Chỉ thị 15. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Người dân trong khu vực “phong tỏa cứng” sẽ được hỗ trợ nhu yếu phẩm. Người dân trong khu vực “phong tỏa mềm” được sử dụng thẻ đi chợ để đi mua hàng hóa thiết yếu 3 ngày/lần tại chợ truyền thống và chợ dã chiến.

Các huyện còn lại trong tỉnh Bình Thuận đang triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Các địa phương tăng cường rà soát, đánh giá nguy cơ, mức độ để tiếp tục thực hiện kế hoạch xét nghiệm diện rộng lần 2 theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Mục tiêu tới ngày 15/9 phải xét nghiệm xong đối với 3 vùng đỏ, cam, vàng và vùng xanh hoàn thành xong trước ngày 20/9.

Bên cạnh xây dựng phương án bảo vệ "vùng xanh," các địa phương tăng cường kiểm tra tại chốt kiểm soát, đặc biệt là tại chốt giáp ranh, hạn chế việc người dân từ địa phương này di chuyển sang địa phương khác mà không có lý do chính đáng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục