BMW ra mắt xe mới lôi kéo tầng lớp cực giàu ở Trung Quốc

Mẫu xe mới dài 5m, có tên gọi là Vision Future Luxury, song được xem là mẫu xe thuộc dòng 9-Series, nhằm vào tầng lớp cực giàu đang gia tăng.
BMW ra mắt xe mới lôi kéo tầng lớp cực giàu ở Trung Quốc ảnh 1BMW Vision Future Luxury Concept. (Nguồn: autoblog.com)

Hãng sản xuất xe hơi hạng sang BMW của Đức vừa giới thiệu một mẫu xe concept hạng sang ở Bắc Kinh để đánh giá thị hiếu của khách hàng đối với mẫu xe có giá bán cao hơn mẫu xe 7 Series thân dài chủ lực hiện nay của hãng.

Mẫu xe mới dài 5m trên, chính thức có tên gọi là Vision Future Luxury, song được xem là mẫu xe thuộc dòng 9-Series, nhằm vào tầng lớp cực giàu đang gia tăng - là tầng lớp vẫn muốn hướng tới các thương hiệu xe đối thủ như Bentley.

Thành viên hội đồng quản trị của BMW chịu trách nhiệm về lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị, ông Ian Robertson cho hay mẫu xe này được giới thiệu tại triển lãm ôtô Bắc Kinh nhằm đánh giá phản hồi của khách hàng ở thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này.

Ông Robertson nói: “Có một số yếu tố của mẫu xe đó mà chúng tôi cần phải có đánh giá từ khách hàng.” Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về việc liệu mẫu xe này, làm từ sợi carbon, gỗ và nhôm, có được đưa vào sản xuất hay không.

Ông Robertson cho hay có thể có thị trường chấp nhận các mẫu xe nằm trong mức 150.000 euro tới 300.000 euro và khách hàng ở Trung Quốc đặc biệt thích xe sang cỡ lớn.

Khoảng một nửa trong tổng số các mẫu xe 7-Series chủ lực do BMW sản xuất bán ở Trung Quốc. Doanh số xe của BMW tại thị trường này tăng 25% trong quý 1 năm nay. Trong năm 2014, Robertson cho hay ông kỳ vọng BMW sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, phân khúc thị trường xe du lịch hạng sang ở nước này tăng trưởng 20% trong năm ngoái.

Những nỗ lực của BMW được đưa ra trong bối cảnh hãng xe đối thủ Daimler cũng đang đánh giá thị hiếu khách hàng ở Trung Quốc khi cho hồi sinh thương hiệu xe Maybach cao cấp của mình do số lượng các triệu phú USD trên thế giới đang tăng lên.

Trong báo cáo của mình, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse cho hay kể từ giữa năm 2012, số các triệu phú trên toàn thế giới đã tăng lên gần 2 triệu người, phần lớn trong số họ sống ở Mỹ và châu Á. Có 98.700 người có tài sản trị giá hơn 50 triệu USD mỗi người.

Hồi đầu tuần này, Reuters đưa tin Daimler sẽ giới thiệu mẫu S-Class thân dài mang thương hiệu Maybach tại triển lãm ôtô Quảng Châu và Los Angeles diễn ra vào tháng 11 tới. Mẫu xe này có giá bán đắt hơn gấp đôi mẫu xe Mercedes-Benz S600 hiện nay khi mẫu S600 này có giá bán 165.000 euro (228.000 USD).

Daimler ngừng sản xuất mẫu Maybach thân dài độc đáo trong năm 2012 sau nỗ lực bán các mẫu xe có thiết kế độc đáo và giá bán vào khoảng 380.000 USD không được các khách hàng chú ý.

Cho đến giờ, Daimler đã đạt mức tăng trưởng hai con số ở Trung Quốc và hãng xe này sắp tung ra một phiên bản thân dài của mẫu C-Class compact sedan cũng như sắp tuyên bố sản xuất một mẫu xe coupe thể thao bốn cửa sử dụng hệ thống truyền động bốn bánh.

Mẫu coupe SUV mới này sẽ xuất hiện trong năm tới và sẽ được sản xuất tại nhà máy của hãng đặt tại Tuscaloosa, bang Alabama của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục