Bộ Công an đã thụ lý kiểm tra, xác minh cá nhân gây quỹ từ thiện

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự thụ lý kiểm tra xác minh tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo 1 số cá nhân gây quỹ từ thiện lũ lụt miền Trung.
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Chín vào chiều 2/10. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Chín vào chiều 2/10. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Chín vào chiều 2/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết vừa qua đơn vị này nhận được tin báo tố giác tôi phạm và đơn tố cáo 1 số cá nhân gây quỹ từ thiện lũ lụt miền Trung. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự thụ lý kiểm tra xác minh.

“Hiện, Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các ngân hàng rà soát tài khoản ngân hàng về việc giải ngân với 1 số cá nhân gây quỹ từ thiện,” người phát ngôn Bộ Công an cho hay.

Bộ Công an đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các địa phương như Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế để xác minh số tiền từ thiện cá nhân ở khu vực đó và mời cá nhân có liên quan đến làm việc để điều tra, xác minh thông tin nhằm kịp thời phát hiện cá nhân lợi dụng trục lợi tiền từ thiện.

[Cá nhân làm từ thiện: Cần hiệu quả, minh bạch, đúng luật pháp]

Trung tướng Tô Ân Xô cũng đề nghị cá nhân, người dân kiềm chế cảm xúc, không đưa phát ngôn làm tổn thương đến người bị tố cáo, tránh đối tượng khác lợi dụng làm ảnh hưởng tới trật tự xã hội.

Hiện nay, dư luận đang ồn ào về việc nghệ sỹ gây quỹ từ thiện cứu trợ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm ngoái và công chúng đã nhiều lần đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và sự chuyên nghiệp trong hoạt động từ thiện của người nổi tiếng.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục