Bộ Quốc phòng xuất quân trao tặng quà hỗ trợ người dân TP.HCM

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh thành phố vận chuyển các gói quà gồm gạo, lương khô, đồ hộp, trứng, dầu ăn, sữa… do Bộ Quốc phòng trao tặng đến thành phố Thủ Đức, các quận, huyện.
Bộ Quốc phòng xuất quân trao tặng quà hỗ trợ người dân TP.HCM ảnh 1Những gói quà của Bộ Quốc phòng được cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố trao tận tay người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 12/9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ xuất quân trao tặng 100.000 suất quà và 4.000 tấn gạo của Bộ Quốc phòng hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Dự lễ có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

[TP.HCM dần nới lỏng giãn cách, đảm bảo an sinh và an toàn dịch bệnh]

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, chung sức cùng cả nước trong công tác phòng, chống COVID-19, toàn quân đã huy động trên 133.000 lượt cán bộ chiến sỹ, trong đó 33.000 cán bộ, chiến sỹ quân đội, trên 4.100 bác sỹ, điều dưỡng viên và khoảng 100.000 dân quân, tự vệ tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; huy động lũy tiến 670 tỷ đồng để mua trang thiết bị y tế, vật tư y tế, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Thay mặt Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự chủ động, tích cực tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu cán bộ, chiến sỹ, dân quân, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ, đã cố gắng, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể của địa phương để vận chuyển, trao tặng các phần quà của Bộ Quốc phòng đến tay của người dân gặp khó khăn do dịch bệnh với tinh thần “nhanh nhất, sớm nhất,” đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng, để góp phần chung cùng hệ thống chính trị, các cấp, các ngành chăm lo hỗ trợ người dân.

Trung tướng Ngô Minh Tiến khẳng định, dù tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng Bộ Quốc phòng tin tưởng công tác phòng, chống dịch của thành phố đã và đang đi đúng hướng, đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Quân đội sẽ luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới.

Bộ Quốc phòng xuất quân trao tặng quà hỗ trợ người dân TP.HCM ảnh 2Lực lượng xe vận chuyển đến quà của Bộ Quốc phòng đến thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ, chi viện kịp thời, hiệu quả của các Ban Bộ, ngành Trung ướng và các địa phương.

Đặc biệt là sự chi viện hỗ trợ rất lớn từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, góp phần tăng thêm nguồn lực để Thành phố quyết tâm phòng, chống dịch hiệu quả.

Đặc biệt từ ngày 23/8 đến nay, Bộ Quốc phòng đã tăng cường hơn 10.000 cán bộ, chiến sỹ và một khối lượng lớn phương tiện, trang bị vật tư y tế, nhiều cơ sở vật chất khác để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Lực lượng quân đội được tăng cường xuống cơ sở, phối hợp với ban, ngành đoàn thể địa phương xây dựng các phường, xã, thị trấn thành các pháo đài chống dịch đạt hiệu quả rõ rệt.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống dịch COVID thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của quân đội trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đồng thời khẳng định bản chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ “ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

Sự  có mặt của quân đội đã giúp cho cấp ủy, chính quyền có thêm nhiều nguồn lực, nhân dân thành phố vững tâm để quyết tâm chiến thắng đại dịch. Cùng với đó Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã huy động nhiều nguồn lực giúp nhân dân với hàng nghìn tấn hàng hóa các loại được các đơn vị của Bộ, của Quân khu 7 đưa tới người dân gặp khó khăn, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Thay mặt lãnh đạo thành phố và toàn thể nhân dân thành phố tri ân món quà mang ý nghĩa thiết thực hiệu quả của Bộ Quốc phòng góp phần chia sẻ hỗ trợ người dân trong giai đoạn hết sức khó khăn, ông Nguyễn Hồ Hải cảm ơn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ùy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các cơ quan, đơn vị Quân đội đã luôn đồng hành cùng Thành ủy, chính quyền và nhân dân thành phố trong cuộc chiến chống COVID-19.

Thành ủy, chính quyền và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố trong công tác phòng, chống dịch; chăm lo, hỗ trợ nhân dân, bảo đảm quốc phòng, giữ gìn an ninh, trật tự trên thành phố.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cam kết, với tất cả tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm và sự thấu hiểu với những khó khăn, vất vả hàng ngày, hàng giờ nhân dân đang phải chịu đựng, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ triển khai lực lượng, phương tiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để mang nhanh nhất, sớm nhất những phần quà của Bộ Quốc phòng đến tay người dân bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, an toàn, góp phần san sẻ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, quyết tâm không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu đói.

Sau lễ xuất quân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh thành phố vận chuyển các gói quà gồm gạo, lương khô, đồ hộp, trứng, dầu ăn, sữa… do Bộ Quốc phòng trao tặng đến thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn thành phố để kịp thời trao đến tay những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục