Bộ Thương mại Mỹ sẽ không công bố dữ liệu kinh tế thời gian đóng cửa

Một thông báo trên trang web của bộ này cho hay: "Do thiếu hụt Ngân sách hoạt động của Quốc hội cho tài khóa 2019, Bộ Thương mại Mỹ hiện đóng cửa."
Bộ Thương mại Mỹ sẽ không công bố dữ liệu kinh tế thời gian đóng cửa ảnh 1Trụ sở Bộ Thương mại Mỹ. (Nguồn: satellitetoday.com)

Theo Reuters, ngày 26/12, tờ Wall Street Journal đưa tin Cục Phân tích và Điều tra của Bộ Thương mại Mỹ sẽ không công bố dữ liệu kinh tế trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Bộ Thương mại Mỹ là cơ quan công bố các số liệu quan trọng về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lạm phát, thu nhập và chi tiêu cá nhân, thương mại và doanh số bán nhà mới, phần lớn các số liệu này đều được giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách theo dõi sát sao.

Một thông báo trên trang web của bộ này cho hay: "Do thiếu hụt Ngân sách hoạt động của Quốc hội cho tài khóa 2019, Bộ Thương mại Mỹ hiện đóng cửa. Trang web của Bộ Thương mại sẽ không được cập nhật cho tới khi có thông báo tiếp theo."

[Tổng thống Mỹ ra điều kiện để đưa chính phủ hoạt động trở lại]

Một phần chính phủ liên bang đóng cửa sẽ bước sang ngày thứ 6 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng chờ đợi tới khi nào chính phủ nhận được 5 tỷ USD tiền thuế của người dân để xây bức tường biên giới với Mexico.

Cũng theo tờ Wall Street Journal, Bộ Lao động sẽ tiếp tục công bố dữ liệu mà bộ này thu thập được.

Hiện Bộ Thương mại Mỹ chưa đưa ra phát biểu gì trước thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục