Bộ trưởng Bộ Công an thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Đại tướng Tô Lâm gửi tới các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành lời thăm hỏi, sự tri ân và những tình cảm thân thiết nhất.
Bộ trưởng Bộ Công an thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu và thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Bộ trưởng Bộ Công an thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Cùng đi có đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm gửi tới các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành lời thăm hỏi, sự tri ân và những tình cảm thân thiết nhất.

[Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng]

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh đang điều trị, chăm sóc tại Trung tâm đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn với cách mạng của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trách nhiệm của các cấp Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể và của toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành ảnh 2Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Chia sẻ với các thương binh, bệnh binh hằng ngày phải chịu thương tật dày vò, Bộ trưởng mong muốn, các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe để chứng kiến những đổi thay của đất nước.

Đồng thời luôn rèn luyện, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế,” luôn là tấm gương sáng để thế hệ sau học tập, noi theo.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành và các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo, nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời giúp đỡ, giải quyết tốt vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của các thương binh, bệnh binh.

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bộ trưởng Bộ Công an thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xác định việc chăm lo cho các thương binh, bệnh binh là vinh dự, trách nhiệm, góp phần thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tỉnh Bắc Ninh đã tặng quà cho Bộ trưởng Bộ Công an thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành cùng toàn thể thương binh, bệnh binh đang điều trị, chăm sóc tại đây.

Bộ trưởng Bộ Công an thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị cho 95 thương binh, bệnh binh nặng, tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên của 22 tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó, có một thương binh thời kỳ kháng chiến chống Pháp, 58 thương binh, bệnh binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ còn lại là thương binh thời kỳ chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục