Bộ trưởng giao thông Malaysia: Phải làm rõ nguyên nhân vụ QZ8501

Bộ trưởng Giao thông Malaysia cho biết, nguyên nhân của vụ QZ8501 của hãng hàng không AirAsia cần phải được làm sáng tỏ vì sự an toàn của ngành công nghiệp này trong tương lai.
Bộ trưởng giao thông Malaysia: Phải làm rõ nguyên nhân vụ QZ8501 ảnh 1Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai. (Nguồn: AFP)

Ngày 8/1, hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, nguyên nhân của vụ QZ8501 của hãng hàng không AirAsia cần phải được làm sáng tỏ vì sự an toàn của ngành công nghiệp này trong tương lai.

Bộ trưởng Liow cho biết điều tra vụ việc là vô cùng quan trọng, qua đó ngành hàng không biết điều gì đã xảy ra với chuyến bay QZ8501 để các máy bay khác không phải chịu chung số phận như vậy.

Phát biểu với báo chí ông cho biết: "Chúng tôi cần biết bản chất của vụ việc, gồm cả những phản ứng của phi công và máy bay để đảm bảo cho sự an toàn của các máy bay khác trong tương lai. Hiện Indonesia đang đứng đầu cuộc điều tra và hy vọng chúng tôi có thể hỗ trợ họ. Họ đã tìm thấy đuôi của máy bay và hy vọng sẽ tìm thấy hộp đen trong một thời gian ngắn nữa, hộp đen sẽ giúp nhiều cho công tác điều tra."

Chuyến bay mang số hiệu QZ8501 đã biến mất khỏi màn hình radar hôm 28/12/2014 khi đang trên hành trình từ Surabaya, Indonesia tới Singapore.

Chiếc máy bay chở theo 155 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã bị đâm xuống vùng biển ngoài khơi Pangkalan Bun, Kalimantan, Indonesia

Hiện Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia đã tìm thấy 41 nạn nhân, đã xác định danh tính của 16 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.