Bộ trưởng GTVT biểu dương ngành hàng không ‘vượt bão’ COVID-19

Các cán bộ công nhân viên ngành hàng không “vững tâm, bền chí" góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của Chính phủ là “đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế”.
Bộ trưởng GTVT biểu dương ngành hàng không ‘vượt bão’ COVID-19 ảnh 1Toàn bộ phi hành đoàn Vietnam Airlines phải mặc quần áo bảo hộ toàn thân trong suốt quá trình phục vụ đưa người Việt Nam từ Mỹ về nước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có thư biểu dương đến tất cả các doanh nghiệp hàng không Việt Nam cùng các cán bộ, nhân viên ngành hàng không trong bối cảnh đương đầu với dịch COVID-19.

Theo Bộ trưởng, trong những tháng đầu năm 2020 vừa qua, nhất là khi dịch bệnh COV1D-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, các nước trên thế giới đã công bố lệnh phong tỏa, cấm bay, dần dần mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của lĩnh vực hàng không bị đình trệ và đã gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp, các hãng hàng không, đặc biệt là lĩnh vực vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường hàng không trong nước cũng như trên thế giới.

Bộ trưởng chia sẻ với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không trong nước về những thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra cũng như những khó khăn, thách thức cần vượt qua để phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Người đứng đầu ngành giao thông cũng đánh giá rất cao các doanh nghiệp hàng không Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông Vận tải, các bộ, ngành liên quan đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ đưa đón các chuyên gia, người Việt Nam trong điều kiện dịch bệnh về nước an toàn đồng thời luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cao nhất để đối phó với những diễn biến của tình hình dịch bệnh trong thời gian tới.

Tư lệnh ngành giao thông biểu dương tập thể lãnh đạo, các phi công, tiếp viên, nhân viên các hãng hàng không Việt Nam đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, hy sinh tình cảm cá nhân, không quản ngại vất vả, nguy hiểm, trực tiếp thực hiện hàng chục chuyến bay từ những vùng “tâm dịch” trên toàn thế giới để đón hàng chục ngàn đồng bào ta về Việt Nam và đưa công dân nước ngoài về nước an toàn; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên trở trang thiết bị y tế của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ nhiều nước trên toàn thế giới phòng chống dịch.

[Các hãng bay đang đối mặt với những thách thức mang tính sống còn]

Bên cạnh đó, Bộ trưởng biểu dương các kiểm soát viên không lưu đã chấp nhận cách ly tập trung tại đơn vị nhằm đảm bảo tuyệt đối sức khỏe để điều hành thông suốt, đảm bảo an toàn hoạt động bay; các cán bộ, nhân viên mặt đất đã không quản ngại vất vả, chấp nhận nguy cơ lây nhiễm tại các cảng hàng không để phục vụ các chuyến bay, phục vụ hành khách theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh, giãn cách xã hội của Chính phủ trong thời gian qua.

Kêu gọi các doanh nghiệp ngành hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực, chia sẻ, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiếp theo, Bộ trưởng cam kết sẽ nghiên cứu tiếp thu mọi ý kiến, kiến nghị để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các doanh nghiệp hàng không nói chung và các hãng hàng không Việt Nam nói riêng phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Bộ trưởng hy vọng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành hàng không sẽ “vững tâm, bền chí" góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của Chính phủ “đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế” đồng thời tiếp tục đóng góp chung vào sự phát triển của ngành giao thông vận tải và của đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục