Bộ trưởng Ngoại giao tặng quà Tết cho công nhân tại tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao 120 suất quà Tết tặng công nhân, lao động và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Bộ trưởng Ngoại giao tặng quà Tết cho công nhân tại tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/1, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà người có công, công nhân lao động, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác đã trao 100 suất quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, Bộ trưởng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

[PTT Lê Minh Khái: Bảo đảm mọi người, mọi nhà đều vui Xuân, đón Tết]

Cũng trong chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao 2 suất quà tặng hộ gia đình chính sách là thương binh Nguyễn Văn Tuất và bệnh binh Đinh Văn Tam ở thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo. Đồng thời, trao tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công và 40 triệu đồng cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ trưởng Ngoại giao tặng quà Tết cho công nhân tại tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 2Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tặng quà cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông Kim Ngọc, thành phố Vĩnh Yên và trao 20 suất quà tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập của nhà trường.

Nhân dịp này, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã trao 5 suất quà tặng học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt.

Đi thăm, trao quà Tết và nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được; đồng thời tin tưởng rằng những thành quả đó sẽ tạo đà để Vĩnh Phúc tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục