Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia chuẩn bị có chuyến thăm Việt Nam

Ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã đến Myanmar, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á, bao gồm cả Campuchia, Lào và Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia chuẩn bị có chuyến thăm Việt Nam ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã đến Myanmar, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á, bao gồm cả Campuchia, Lào và Việt Nam, trong bối cảnh Malaysia đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) năm 2015.

Tại Myanmar, ông Hishammuddin đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà, Trung tướng Wai Lwin để thảo luận về các vấn đề an ninh, quốc phòng.

Hai bên cho rằng mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực sự nghiêm trọng và IS có thể âm mưu thâm nhập về mặt tư tưởng vào các "điểm nóng" tại ASEAN.

Hai bên cũng nhất trí rằng các nước thành viên ASEAN cần tăng cường hợp tác, đặc biệt theo nền tảng của ADMM để chống lại mối đe dọa đó.

Bộ trưởng Hishammuddin và Bộ trưởng Wai Lwin cũng bàn về các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Cũng trong chuyến thăm, Bộ trưởng Hishammuddin đã có buổi làm việc với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing về lực lượng gìn giữ hòa bình ASEAN, gặp Phó Tổng thống, Đô đốc Nyan Tun để chia sẻ tầm nhìn ASEAN của Malaysia trong năm nay.

Theo lịch trình, ngày 21/2, Bộ trưởng Hishammuddin thăm Campuchia, tiếp theo là Lào và Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục