Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay trên Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã dẫn đầu nhóm quan chức an ninh Philippines lên tàu sân bay USS John C. Stennis chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đang ở Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay trên Biển Đông ảnh 1Tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ trong cuộc tập trận tại vùng Vịnh ngày 21/2/2007. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 15/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã dẫn đầu nhóm quan chức an ninh Philippines lên tàu sân bay USS John C. Stennis chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đang ở Biển Đông.

Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Philippines cho biết cùng thăm tàu USS John C. Stennis với ông Carter là người đồng cấp Philippines, ông Voltaire Gazmin, cùng một số quan chức cấp cao khác của Philippines.

Trước khi ra thăm tàu USS John C. Stennis, Bộ trưởng Carter đã nhận được thông báo ngắn gọn từ một đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang Philippines.

Đơn vị này phụ trách bao quát tình hình Biển Đông.

Theo các nguồn tin, nhóm quan chức trên dự kiến sẽ quay trở lại Manila ngay trong ngày sau khi thăm tàu sân bay trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.