Bóc gỡ đường dây lừa đảo, Thái Lan tăng cường trấn áp tội phạm mạng

Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo qua điện thoại do người nước ngoài điều hành, đồng thời bắt giữ một đại tá cảnh sát và 2 quan chức Bộ Thương mại.
Bóc gỡ đường dây lừa đảo, Thái Lan tăng cường trấn áp tội phạm mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: whatmobile.net)

Ngày 29/10, Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaiwut Thanakamanusorn cho biết Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan sẽ triệu tập một cuộc họp với các cơ quan nhà nước liên quan vào tuần tới để bàn biện pháp hành động cứng rắn hơn đối với tội phạm mạng.

Việc xử lý khẩn cấp các hoạt động tội phạm là phù hợp với chỉ thị của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha được ban hành trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào tháng tới.

Bộ trưởng Chaiwut đưa ra thông tin trên trong bối cảnh Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo qua điện thoại do người nước ngoài điều hành, đồng thời bắt giữ một đại tá cảnh sát và 2 quan chức Bộ Thương mại bị cáo buộc cung cấp thông tin cá nhân của hơn 1.000 người cho băng nhóm lừa đảo nói trên.

[Interpol cảnh báo nguy cơ tội phạm mạng tiềm ẩn trong Metaverse]

Theo ông Chaiwut, Phó Thủ tướng Prawit sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan làm việc tích cực hơn để có “kết quả cụ thể hơn."

Cho đến nay, cảnh sát Thái Lan đã phá vỡ 184 vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào người dùng mạng xã hội.

Hiện Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan đang làm việc với Cục Điều tra đặc biệt, Cục Điều tra tội phạm mạng, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Ngân hàng Thái Lan và Bộ Tài chính cùng những cơ quan khác để giải quyết vấn đề tội phạm trực tuyến, bao gồm các trung tâm cuộc gọi giả mạo, lừa đảo đa cấp, cờ bạc trực tuyến và lừa đảo thương mại điện tử.

Đối với các quan chức nhà nước bị cáo buộc bán dữ liệu cá nhân của người dân cho tội phạm, Bộ trưởng Chaiwut cho biết họ vi phạm Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và sẽ bị trừng phạt nếu bị tuyên có tội trước tòa.

Ông giải thích rằng việc bán dữ liệu cá nhân sẽ bị phạt tối đa 1 năm tù đối với mỗi tội danh. “Nếu bán thông tin của 10 người, có thể bị tù 10 năm, bán thông tin của 100 người có thể bị tù 100 năm”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục