Bolivia tìm biện pháp dẫn độ thượng nghị sỹ đối lập

Bộ công cộng Bolivia xem xét thủ tục pháp lý dẫn độ TNS Roger Pinto về nước sau khi ông này tẩu thoát khỏi Đại sứ quán Brazil ở La Paz.
Bộ công cộng Bolivia ngày 26/8 cho biết đang xem xét các thủ tục pháp lý nhằmdẫn độ thượng nghị sỹ Roger Pinto về nước sau khi chính trị gia cánh hữu này tẩuthoát khỏi Đại sứ quán Brazil tại La Paz.

Tuyên bố với báo giới, quyền Tổng chưởng lý Bolivia, Roberto Ramírez, cho hay Bộcông cộng đã yêu cầu các cơ quan an ninh Bolivia cung cấp báo cáo về lệnh truynã quốc tế để phối hợp các hành động nhằm dẫn độ ông Pinto.

Ngày 24/8, ông Roger Pinto đã bí mật rời Đại sứ quán Brazil, nơi ông tá túc từcách đây 15 tháng, và đã tới Brazil mặc dù không được chính phủ Bolivia cấp giấythông hành vì bị điều tra tham nhũng và sau đó đã bị kết án tù.

Tháng 6 vừa qua, ông Pinto đã bị tòa tuyên án 1 năm tù vì tội tham nhũng gây hậuquả nghiêm trọng về kinh tế. Ngoài ra, ông đang bị điều tra vì dính líu tớinhiều vụ án thường phạm khác. Hiện ông Pinto đang bị 2 lệnh bắt giữ.

Mặc dù được chính phủ Brazil cho phép tị nạn chính trị, theo chính phủ Bolivia,ông Pinto là một người bị xét xử bởi các tội thường phạm chứ không phải bị truybức về chính trị như ông tuyên bố nên không được rời khỏi đất nước. Với vụ tẩuthoát, ông Pinto trở thành “kẻ trốn chạy công lý.”

Theo nguồn tin không chính thức, ông Pinto rời thủ đô La Paz trong một chiếc xengoại giao và được một số binh sĩ Brazil tháp tùng trong chuyến đi kéo dài 22giờ và tới biên giới Brazil rạng sáng ngày 25/8, sau khi vượt qua 5 trạm kiểmsoát của cảnh sát Bolivia.

Tại cuộc họp báo tại La Paz, Ngoại trưởng Bolivia, David Choquehuanca, thông báosẽ trao cho Đại sứ quán Brazil công hàm để bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc đối vớiviệc vi phạm nguyên tắc tương hỗ và xã giao quốc tế” kể trên. Theo ông, vụ việctrên là “nghiêm trọng” vì vi phạm luật pháp Bolivia và pháp luật quốc tế.

Theo Bộ trưởng Choquehuanca, với việc ông Pinto bỏ trốn, Brazil đã vi phạm Côngước liên Mỹ và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Ông cũng chỉ rõ vụviệc có thể trở thành tiền lệ xấu về việc sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao đểbuôn người và vận chuyển trái phép vũ khí và ma túy.

Cùng ngày, Đại sứ Bolivia tại Brasilia, Jerjes Justiniano Talavera, đã yêu cầuBộ ngoại giao Brazil giải thích vụ việc trên.

Trong khi đó, phát biểu tại Brasilia, Đại biện lâm thời Brazil tại La PazEduardo Saboia, người đã được Bộ ngoại giao Brazil triệu hồi để làm rõ vụ việc,công nhận đã tạo điều kiện để ông Pinto rời khỏi Đại sứ quán.

Bộ Ngoại giao Brazil đã bắt đầu điều tra vụ việc sau khi ra thông cáo báo chícho biết sẽ đưa ra các “biện pháp hành chính và kỷ luật” thích hợp./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.