Hơn một năm trước, báo chíđã bóng gió về nghi ngờ này, nhưng cuộc điều tra mà Eaton đang tiến hànhlà lần đầu tiên vụ việc bị soi xét kỹ lưỡng. Hiện người đứng đầu ủy banan ninh của FIFA đang có mặt ở Johannesburg để chất vấnnhững đối tượng liên quan, tìm kiếm bằng chứng cụ thể trước khi đưa rakết luận cuối cùng.
Theo lời của ông Eaton, các trận giao hữucủa Nam Phi bị nghi ngờ dàn xếp trọng tài là gặp Thái Lan, Colombia,Bulgaria và Guatemala trước thềm World Cup 2010. Tất cả đang bị FIFA điềutra sau khi phát hiện thấy trọng tài điều khiển các trận này đều do mộtcông ty trụ sở tại Singapore cung cấp mà công ty này chính là "bức bìnhphong" của một mạng lưới cá độ châu Á.
Đối tượng chủ chốt trongvụ việc là Wilson Perumal, đang bị cáo buộc ở Phần Lanvề tội dàn xếp tỷ số.
Nhóm điều tra của FIFA cho biết Perumal đã thuyếtphục SAFA để công ty Football4U, khi đó do đối tượng này quản lý, đượclựa chọn, chỉ định và lo liệu vấn đề trọng tài của những trận giao hữutrên. Thông thường, SAFA hay mời trọng tài từ các nước láng giềng giúpđiều khiển những trận giao hữu, song đã đồng ý với đề xuất trên của Perumal.
Và không ít kết quả đáng để người ta phải nghi ngờ, nhấtlà trận giao hữu Nam Phi thắng Colombia 2-1 tại Johannesburg. Chủ nhàđược "tặng" hai quả phạt đền đầy tranh cãi mà thậm chí trong đó một quảcòn được thực hiện lại tới... ba lần (lần chính thức lẫn lần đá lại đầutiên đều bị thủ môn Colombia cản phá). Chỉ vài ngày sau đó, Nam Phithắng Guatemala giòn giã 5-0 mà họ cũng được hưởng hai quả phạt đền.
Trong các trọng tài mà Football4U "giúp" SAFA có Ibrahim Chaibou từ Niger, giờ đã bị FIFA treo còi vì dính dáng đếnnhững cáo buộc dàn xếp tỷ số ở Bahrain và Nigeria.
Theo đánh giácủa nhóm điều tra FIFA, SAFA bị lừa hơn là chủ động tham gia vào việcdàn xếp này. Ông Eaton nhận xét: "Cho đến lúc này, chưa có thông tin haybằng chứng nào rằng các đội, bao gồm cả Nam Phi, dính líu đến âm mưudàn xếp các kết quả." Chủ tịch SAFA, KirstenNematandani khẳng định cơ quan này đã phối hợp tích cực với cuộc điềutra của FIFA./.