Bosnia-Herzegovina: Bắt giữ học sinh nghi nổ súng giáo viên bị thương

Cơ quan Nội vụ khu vực Tuzla cho biết cảnh sát đang giám sát đối tượng chưa đến 14 tuổi nghi nổ súng làm giáo viên bị thương, đồng thời thu giữ các vũ khí và vật dụng khác để phục vụ cuộc điều tra.
Bosnia-Herzegovina: Bắt giữ học sinh nghi nổ súng giáo viên bị thương ảnh 1Cảnh sát gác tại hiện trường vụ nổ súng tại trường tiểu học ở thành phố Lukavac, Bosnia, ngày 14/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Bosnia-Herzegovina cho biết cảnh sát đã bắt giữ một học sinh nghi đã nổ súng làm bị thương một giáo viên tại trường tiểu học ở thành phố Lukavac, Đông Bắc nước này, ngày 14/6.

Cơ quan Nội vụ khu vực Tuzla cho biết cảnh sát đang giám sát đối tượng chưa đến 14 tuổi nói trên tại trụ sở của Sở Cảnh sát Lukavac, đồng thời thu giữ các vũ khí và vật dụng khác để phục vụ cuộc điều tra.

Theo truyền thông địa phương, nghi phạm là một từng học tại trường và gần đây đã chuyển sang trường khác.

[Mỹ: Nổ súng tại thành phố Kansas khiến ít nhất 2 người thiệt mạng]

Vụ nổ súng khiến một giáo viên tiếng Anh và cũng là Hiệu phó của trường bị thương ở cổ. Trung tâm Phòng khám Đại học Tuzla cho biết người này đã được đặt nội khí quản và đang được phẫu thuật.

Tỷ lệ sở hữu súng đạn tại Bosnia-Herzegovina ở mức cao. Theo nhóm nghiên cứu Small Arms Survey, cứ 100 người thì có xấp xỉ 31 người sở hữu súng tại quốc gia Balkan này.

Vụ việc này xảy ra một tháng sau khi một nam học sinh 13 tuổi nổ súng sát hại 10 người, trong đó có 9 bạn cùng lớp, tại một trường tiểu học ở thủ đô Belgrade của Serbia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục