Vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon hồi năm ngoái đã cướp đi sinh mạngcủa 11 nhân viên làm việc trên giàn khoan và gây ra thảm họa tồi tệ về môitrường và thiệt hại lớn về kinh tế khi hàng triệu thùng dầu bị tràn ra VịnhMexico.
Kể từ sau đó, BP đã nỗ lực từng bước nối lại chương trình khoan dầungoài khơi, bao gồm việc cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn khoan dầu mới do chínhBP đề ra sau khi vụ tràn dầu nói trên, thậm chí còn ngặt ngèo hơn cả quy địnhcủa Chính phủ Mỹ.
Người đứng đầu BSEE, Michael Bromwich, cho hay BSEE đã cấp giấy phép nàycho BP chỉ sau khi tập đoàn dầu mỏ này lắp đặt hệ thống ngăn chặn cháy nổ đượcthiết kế tốt và kỹ lưỡng cũng như đánh giá về khả năng gây ô nhiễm.
Giấy phépBSEE cấp lần này cho BP là dành cho việc khoan dầu tại mỏ dầu Kaskida của BP ởVịnh Mexico. Mỏ Kaskida được phát hiện năm 2006, có trữ lượng lên tới 3 tỷthùng.
Trong khi chương trình khoan dầu của BP ở Vịnh Mexico đang tiến triển, thìBP vẫn đang phải đối mặt với một loạt vụ kiện tụng liên quan đến vụ tràn dầucũng như nguy cơ bị liên bang phạt.
Giám đốc điều hành BP, Bob Dudley, cho hay công ty hiện hy vọng sẽ có 5mũi khoan ở vùng biển nước sâu ở Vịnh Mexico vào cuối năm 2011 và 7-8 mũi khoanvào năm 2012. Tuy nhiên, BP chưa lên kế hoạch khai thác thử nghiệm trong dài hạntại mỏ Kashida.
Trong khi đó, Ed Markey, quan chức của Ủy ban tài nguyên Hạ viện cho hayhiện còn quá sớm để BP trở lại Vùng Vịnh. Quan chức này cho rằng thực tế BP nhậnđược giấy phép khoan dầu tại Vịnh Mexico mà không phải trả một xu tiền phạt làmột sự thất vọng và không làm gương cho các công ty dầu khí khác./.