Muller đã thảo ra một lý thuyết ngụy khoa học về việc sử dụng sóng hấp dẫnnhằm ngăn chặn hoạt động của thiết bị máy tính để truyền tải thông tin "trongbất kỳ khối lượng hay khoảng cách nào".
Theo ông Muller, lý thuyết này có thểgiúp người sử dụng đoán được kết quả xổ số.
Kẻ lừa đảo này đã lấy được lòngtin của người mua và thu hút các nhà đầu tư vào công trình khoa học của ông bằngcách giới thiệu cho họ những chứng chỉ, bằng cấp của mình, trong đó có bằng Đạihọc tổng hợp Saint Peterburg.
Ông Muller cũng tuyên bố trước đó ông cũng đã nhậnđược huy chương Vernadsky, giải thưởng cao nhất của Viện Hàn lâm Khoa học Quốcgia Ukraine.
Tuy nhiên, để có được những bằng cấp giả này, Muller đã mua chuộchơn 3.000 người.
Hartmut Muller hiện 58 tuổi, đã chuyển đến Brazil sinh sống từ tháng1/2011, sau khi cơ quan chức năng Đức đã thu thập đủ bằng chứng chống lại ông.
Trước đó, Hartmut Muller đã bị tuyên án tù 4,5 năm trong phiên xét xử vắng mặttại thành phố Dresden của Đức.
Sau này, Muller đã bị đưa vào danh sách truy nãquốc tế của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol)./.