Brazil đẩy mạnh chương trình sản xuất, phân phối vaccine phòng dịch

Theo Văn phòng Tổng thống Brazil, chính phủ nước này sẽ giải ngân thêm 5,5 tỷ real từ nguồn ngân sách liên bang để đầu tư cho các chương trình sản xuất, cung cấp và phân phối vaccine phòng COVID-19.
Brazil đẩy mạnh chương trình sản xuất, phân phối vaccine phòng dịch ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Rio Grande do Sul, Brazil, ngày 16/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/5, Văn phòng Tổng thống Brazil cho biết chính phủ nước này sẽ giải ngân thêm 5,5 tỷ real (khoảng 1,05 tỷ USD) từ nguồn ngân sách liên bang để đầu tư cho các chương trình sản xuất, cung cấp và phân phối vaccine phòng COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia Nam Mỹ này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Thông báo trên được công bố rộng rãi ngay sau khi Tổng thống Jair Bolsonaro ký sắc lệnh giải ngân khoản tín dụng bất thường, thể hiện cam kết của chính phủ trong nỗ lực giải quyết những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế và dịch tễ do đại dịch COVID-19 gây ra.

[Dịch COVID-19 tại châu Mỹ: Brazil vượt mốc 400.000 người tử vong]

Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Brazil trong thời gian qua.

Theo thống kê mới nhất, trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận thêm 25.200 ca mắc mới COVID-19 và 889 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc từ đầu đại dịch đến nay lên hơn 15,2 triệu người, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục