Brazil phản đối kiến nghị cho phép ông Lula da Silva ra tranh cử

Chính phủ Brazil đã lên tiếng phản đối lời kêu gọi của các cựu lãnh đạo một số nước châu Âu ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tham gia tranh cử.
Brazil phản đối kiến nghị cho phép ông Lula da Silva ra tranh cử ảnh 1Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Brazil đã lên tiếng phản đối lời kêu gọi của các cựu lãnh đạo một số nước châu Âu ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, vốn đang bị giam giữ vì cáo buộc tham nhũng, tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Nam Mỹ này vào cuối năm nay.

Trong một thông cáo phát đi ngày 16/5, Ngoại trưởng Brazil Aloysio Nunes Ferreira nêu rõ luật pháp Brazil không cho phép những người bị tòa phúc thẩm kết án tham gia các hoạt động bầu cử, do đó, kiến nghị của các cựu lãnh đạo châu Âu về trường hợp ngoại lệ đối với cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva là vi phạm nguyên tắc của nhà nước pháp quyền.

Trước đó, cựu Tổng thống Pháp François Hollande cùng cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero, cựu Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo, và các cựu Thủ tướng Italy Massimo d'Alema, Enrico Letta và Massimo Prodi đã cùng ký vào một bức thư kiến nghị Brazil cho phép ông Lula da Silva được ra ứng cử một cách tự do trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ngoài ra, bức thư trên cũng bày tỏ lo ngại về việc cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff bị phế truất năm 2016 mặc dù đã được nhân dân bầu lên một cách dân chủ.

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva, 72 tuổi, từng giữ 2 nhiệm kỳ tổng thống giai đoạn 2003-2010, hiện vẫn là nhà chính trị có tầm ảnh hưởng lớn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Năm 2017, ông bị kết tội tham nhũng với mức án 12 năm 1 tháng tù giam với cáo buộc nhận căn hộ hạng sang từ công ty xây dựng OAS trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras.

[Brazil: Cựu Tổng thống Lula đối mặt với những cáo buộc tham nhũng mới]

Rạng sáng 8/4 vừa qua, sau khi kháng án bất thành, ông Silva da Silva đã chấp hành lệnh bắt giữ để thi hành án, dù khẳng định những cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông là sai lầm. Ngày 18/4, tòa phúc thẩm Brazil lần thứ 3 liên tiếp đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông Lula da Silva.

Mặc dù đang bị giam giữ, song ông Lula da Silva vẫn được đảng Lao động (PT) lựa chọn làm ứng viên tranh cử tổng thống Brazil 2018 và hiện là chính trị gia được cử tri ủng hộ nhiều nhất.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới nhất, cựu Tổng thống Lula da Silva nhận được 31% ủng hộ, tỷ lệ cao nhất và gấp đôi người xếp ngay phía sau.

Dù PT tuyên bố vẫn sẽ giữ ông Lula da Silva là ứng cử viên duy nhất, song theo luật bầu cử của Brazil, nhà lãnh đạo cánh tả này sẽ không được phép ra tranh cử do đã có tiền án. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hy vọng nếu được áp dụng ngoại lệ trong hệ thống luật pháp Brazil, ông Lula da Silva sẽ có cơ hội trở lại chính trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.