Brazil và Trung Quốc tiến hành đối thoại cấp chiến lược

Brazil và Trung Quốc đã tiến hành cuộc đối thoại chiến lược toàn cầu đầu tiên, trong đó xem xét thúc đẩy quan hệ song phương, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.
Brazil và Trung Quốc tiến hành đối thoại cấp chiến lược ảnh 1Ngoại trưởng Brazil Figueiredo Machado (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo ở Brasilia (ảnh: Agencia Brasil)

Ngày 25/4, tại thủ đô Brasilia, Ngoại trưởng Brazil Luiz Alberto Figueiredo Machado và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì cuộc Đối thoại chiến lược toàn cầu đầu tiên giữa hai nước, trong đó hai bên xem xét tiến triển quan hệ song phương và sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

Đây là cuộc gặp hàng năm được hai bên thỏa thuận năm 2012 để bàn về những vấn đề trong quan hệ giữa Brazil và Trung Quốc dưới góc độ song phương và đa phương.

Cuộc gặp lần này cũng là dịp để hai bên chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Brazil của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay, năm hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Từ năm 2009, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Brazil. Theo thống kê của Brasilia, năm ngoái trao đổi mậu dịch giữa hai nước đạt 83,3 tỷ USD, trong đó Brazil xuất siêu 8,7 tỷ USD.

Trong những năm gần đây, Brazil là địa chỉ đầu tư lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc đầu tư tại quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, chế tạo ôtô, điện lực, công nghệ thông tin, ngân hàng... Trong khi đó, các tập đoàn lớn của Brazil như Embraer, Vale, BRFoods và Votorantim đã có mặt tại Trung Quốc.

Trong lĩnh vực công nghệ, hai bên đã hợp tác phóng vệ tinh và phối hợp trong các lĩnh vực công nghệ nano, nhiên liệu sinh học...

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Brazil Figueiredo Machado, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc quan tâm đến việc đầu tư tại Brazil trong lĩnh vực hạ tầng.

Chuyến thăm của người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cũng nhằm mục đích chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ sáu của Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, và cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Brazil và bộ tứ điều hành Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribbean (CELAC), đều diễn ra tại Brazil.

Ông Figueiredo Machado bày tỏ tin tưởng tại hội nghị cấp cao BRICS, các nước thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sẽ công bố kế hoạch góp vốn thành lập ngân hàng phát triển của khối.

Tại cuộc họp báo, hai ngoại trưởng kêu gọi cải tổ “ngay lập tức” Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để các nước mới nổi có sự hiện diện lớn hơn tại cơ quan này, và ủng hộ việc Brazil trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Theo kế hoạch, ông Vương Nghị sẽ hội kiến với Tổng thống Dilma Rousseff ngày 26/4. Brazil là chặng dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du Mỹ Latinh. Trước đó ông đã thăm Cuba, Venezuela và Argentina./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.