Brazil-Anh thảo luận khả năng đàm phán hiệp định thương mại hậu Brexit

Số liệu thống kê của Bộ Kinh tế Brazil cho biết kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 5,3 tỷ USD trong năm 2019, trong đó Brazil xuất siêu 639 triệu USD.
Brazil-Anh thảo luận khả năng đàm phán hiệp định thương mại hậu Brexit ảnh 1Thịt bò được bày bán tại một siêu thị ở Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/11, các đại diện thương mại của Brazil và Vương quốc Anh đã tổ chức một hội nghị trực tuyến để thảo luận về các biện pháp tăng cường liên kết thương mại và đầu tư giữa hai nước, trong đó có Hiệp định thương mại song phương thời kỳ hậu Brexit.

Theo thông cáo của Bộ Kinh tế Brazil sau cuộc họp, hai bên cam kết sẽ khai thác khả năng khởi động tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do.

[Anh và EU có thể lỡ hạn chót đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit]

Phía Anh cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc Brazil gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề như môi trường thân thiện và tăng trưởng bền vững, hợp tác thương mại đa phương và song phương, cũng như khả năng tiếp cận thị trường lẫn nhau.

Số liệu thống kê của Bộ Kinh tế Brazil cho biết kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 5,3 tỷ USD trong năm 2019, trong đó Brazil xuất siêu 639 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục