Bức "Orange" lập kỷ lục mới với 86,9 triệu USD

Bức "Orange" lập kỷ lục mới với 86,9 triệu USD 

Tại nhà đấu giá Christie's ở New York đã bán đấu giá bức tranh sơn dầu “Orange, Red, Yellow” của Mark Rothko với giá 86,9 triệu USD.

Một bức tranh với gam màu bình minh của họa sĩ Mark Rothko đã trở thành tác phẩmnghệ thuật đương đại đắt giá nhất vào ngày thứ Ba khi bán được 86,9 triệu USDtrong một cuộc bán đấu giá gay cấn do nhà Christie’s tổ chức ở New York.

Nhà Christie’s cho biết giá này đã phá kỷ lục họa phẩm đắt nhất của Rothko trướcđó, 72,84 triệu USD và phá mọi kỷ lục về các tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Đó là một buổi tối bán đấu giá hết sức hoành tráng khi những nhà sưu tập phá 14kỷ lục tranh đắt giá của các họa sĩ.

Tổng cộng buổi bán đấu giá thu về 388,5triệu USD, cao nhất từ trước đến nay với một buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuậtđương đại, theo Christie’s.

Ngoài Orange, những ngôi sao khác bao gồm FC1 của Yves Klein. Được ước tính thuvề 40 triệu USD, nhưng rốt cuộc bức tranh chỉ bán được giá 36,5 triệu USD, baogồm cả hoa hồng, vượt qua kỷ lục cũ của Klein 23,6 triệu USD.

Một trong những cuộc đấu giá căng thẳng nhất là cho bức Abstraktes Bild củaGerhard Richter, với giá 21,8 triệu USD, cao hơn hẳn so với ước tính 18 triệuUSD, và cũng là một kỷ lục mới của Richter.

Buổi đấu giá cho thấy thị trường nghệ thuật đã hồi phục phần nào sau cuộc khủnghoảng tài chính 2008. Tuần trước, phiên bản cá nhân duy nhất bức The Scream(Tiếng thét) của danh họa người Na Uy Edvard Munch đã lập kỷ lục thế giới chomột tác phẩm nghệ thuật khi nhà Sotheby’s bán được bức tranh ở New York với giá119,9 triệu USD.

Ngày thứ Tư (giờ Mỹ) nhà Sotheby’s cũng sẽ tổ chức một cuộc đấu giá tác phẩmnghệ thuật đương đại cạnh tranh với đối thủ với tác phẩm đáng chú ý nhất là bứcSleeping Girl của nghệ sĩ Pop Art bậc thầy Roy Lichtenstein, được định giá 30-40triệu USD./.

Trần Quyên -Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kiến trúc trong nhà cũng được bài trí theo lối phong thuỷ tứ linh, nhưng là Long-Lân-Bức-Phụng chứ không phải Long-Lân-Quy-Phụng như truyền thống. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Về Sa Đéc thăm nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê

Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê có kiến trúc kết hợp giữa Đông-Tây độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ. Đây là nơi sinh sống của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Người tình.”