Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp

Theo thống kê, năm 2010, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng diễn biến phức tạp, số vụ tăng 35% so với năm trước.
Theo báo cáo tổng hợp từ Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, năm 2010, hoạtđộng buôn lậu qua biên giới, gian lận thương mại, buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất kinhdoanh hàng giả, đặc biệt trên các tuyến trọng điểm,tuyến biên giới phía Bắc ngày càng diễn biến phức tạp, tăng 35% so vớinăm trước.

Báo cáo chưa đầy đủ của 57 Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, thành, lực lượngchức năng, năm 2010 đã kiểm tra 470.147 vụ, xử lý 184.032 vụ vi phạm,với tổng số thu hơn 3.253 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh với nạn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tình trạng đầu cơ, nâng giá tùy tiện các mặt hàng thực phẩm, dược phẩm, sắt thép, xi măng, xăng dầu, nhập lậu pháo và chất thải độc hại, xuất lậu phân bón, thuốc trừ sâu, kinh doanh trái phép vàng và ngoại tệ trên các tuyến và địa bàn trọng điểm.

Sang năm 2011, công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại vẫn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện các giải pháp kiểm soát giá, ổn định thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước, khuyến khích dùng hàng Việt, kiểm soát giá, ổn định thị trường./.

Cẩm Thơ (Vietnam+)+

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.