Cà Mau kêu gọi phối hợp tìm kiếm thuyền viên mất tích

Khi tàu đang neo đậu ngoài biển thì phát hiện ngư phủ Trần Văn Lâm không có trên tàu, thuyền trưởng đã thông báo đến các phương tiện đang hoạt động gần khu vực để hỗ trợ tìm kiếm nhưng không tìm thấy.
Cà Mau kêu gọi phối hợp tìm kiếm thuyền viên mất tích ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Tấn Nguyên/TTXVN)

Ngày 7/5, tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này có công văn gửi các đơn vị liên quan để phối hợp tìm kiếm thuyền viên mất tích trên biển.

Nhằm hỗ trợ, tìm kiếm ngư phủ mất tích, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đài thông tin Duyên hải, Chi cục Thủy sản thông qua hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị, tiếp tục thông báo đến các phương tiện đang hoạt động gần khu vực ngư phủ mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

Trước đó, ngày 5/5, tàu cá mang số hiệu BT-92257 TS hành nghề câu mực do ông Nguyễn Văn Răng (58 tuổi, ngụ khóm 3 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng. Lúc đó trên tàu có tất cả 4 người.

Khi tàu đang neo đậu ngoài biển thì phát hiện ngư phủ Trần Văn Lâm (33 tuổi, ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau) không có trên tàu.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Răng đã thông báo đến các phương tiện đang hoạt động gần khu vực để hỗ trợ tìm kiếm nhưng không tìm thấy.

Hiện, ông Răng vẫn cho tàu tích cực tìm kiếm ngư phủ Trần Văn Lâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục