Cả nước đồng hành cùng các địa phương phía Nam chống dịch COVID-19

235 bác sỹ, điều dưỡng và sinh viên Nam Định tham gia hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19 trong khi rất nhiều tổ chức, chính quyền ở các địa phương đã chung tay góp sức ủng hộ Bình Dương.
Cả nước đồng hành cùng các địa phương phía Nam chống dịch COVID-19 ảnh 1Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường vào Đồng Nai chống dịch. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 4/8, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức lễ xuất quân, đưa 235 bác sỹ, điều dưỡng và sinh viên (10 bác sỹ, điều dưỡng và 225 sinh viên điều dưỡng năm thứ 4) của trường tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19.

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho biết đây là đợt xuất quân lần thứ 2 của trường hỗ trợ các địa phương bạn chống dịch.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2021, 54 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường cũng đã tình nguyện vào “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang hỗ trợ lực lượng chức năng tại đây phòng, chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, 10 cán bộ, giảng viên và hơn 300 sinh viên của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định viết đơn tình nguyện xung phong lên đường hỗ trợ các tỉnh, thành phố chống dịch khi có yêu cầu. Trong số đó, nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên vừa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Bắc Giang trở về.

Đây là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chống dịch COVID-19, em Phạm Minh Thành, sinh viên năm 4, Đại học Điều dưỡng Nam Định chia sẻ dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Nam, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai Bình Dương... Lực lượng chức năng tại các địa phương này đang phải gồng mình để ngăn dịch lây lan. Do đó, em và các bạn trong trường muốn góp sức mình vào công tác phòng, chống dịch với mong muốn cuộc sống sớm trở lại bình thường.

“Khi được biết vào tới nơi sẽ nhận nhiệm vụ theo dõi sức khỏe, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Đồng Nai, em cũng có chút lo lắng, vì đây lần đầu tiên xa nhà, vừa làm việc, vừa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Được thầy cô, gia đình, bạn bè động viên; trước khi đi, các thành viên trong đoàn đã được cán bộ Sở Y tế tỉnh Nam Định tập huấn, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống dịch, các biện pháp đảm bảo an toàn nên em đã sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ được giao," Thành tâm sự.

[Huy động cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19]

Trong khi đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương vừa có Thư kêu gọi “Toàn dân đoàn kết tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” với mong muốn vận động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế và kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn cấp bách hiện nay.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, thời gian qua, không chỉ các doanh nghiệp, tổ chức trong tỉnh quan tâm chia sẻ mà còn có rất nhiều tổ chức, chính quyền ở các địa phương khác cũng chung tay góp sức ủng hộ Bình Dương.

Các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Định mỗi nơi ủng hộ 1 tỷ đồng. Tỉnh Bình Thuận ủng hộ 13 tấn hàng hóa trị giá 1 tỷ đồng, tỉnh Bến Tre và Lào Cai ủng hộ 500 triệu đồng và hàng hóa. Huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng ủng hộ 12 tấn hàng hóa nông sản, gạo, tỉnh Quảng Trị ủng hộ 70 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm. Tỉnh Bình Phước và thành phố Cần Thơ mỗi nơi ủng hộ 300 triệu đồng.

Bình Dương trân trọng ghi nhận và tri ân sự quan tâm ủng hộ, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã kịp thời chia sẻ khó khăn với chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 28/5 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương (Ban Cứu trợ) đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 475 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền gần 306 tỷ đồng; trong đó có gần 116 tỷ đồng tiền mặt, 9 xe cứu thương, 1 xe vận chuyển dược phẩm, 1 hệ thống ECMO, 59 máy thở ôxy lưu lượng cao, 5 máy thở đa năng, 7 máy tạo ôxy, gần 250.000 bộ test kháng nguyên COVID-19, các bộ đồ bảo hộ y tế, giường y tế và nhiều vật tư y tế, sinh phẩm khác.

Bình Dương cũng tiếp nhận gần 200 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, rau củ quả, thực phẩm hỗ trợ người dân khó khăn và lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trị giá 190 tỷ đồng.

Cả nước đồng hành cùng các địa phương phía Nam chống dịch COVID-19 ảnh 2Những chuyến xe nghĩa tình của các địa phương ủng hộ Bình Dương chung tay vượt qua đại dịch. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cam kết sẽ triển khai phân phối, quản lý và sử dụng nguồn vận động đúng đối tượng, đúng mục đích.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Kim Oanh Group cho biết mong muốn đóng góp cùng ngành Y tế tỉnh Bình Dương chung tay đẩy lùi dịch bệnh, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường, ổn định phát triển kinh tế, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã trao tặng nhiều đợt trang thiết bị y tế thiết yếu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và ngành y tế tỉnh với hơn 30 máy thở, nhiều vật dụng y tế thiết yếu, tổng giá trị hơn 6,4 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục