Các đảng phái tại Malaysia bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử

Kết thúc ngày đề cử 5/11, mọi quy trình thủ tục đăng ký đề cử đã diễn ra một cách suôn sẻ; 945 ứng cử viên từ các đảng khác nhau và 108 ứng cử viên độc lập đã hoàn tất việc đăng ký.
Các đảng phái tại Malaysia bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử ảnh 1Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử Malaysia cho biết trong thời gian 6-18/11, các chính đảng và liên minh chính trị nước này tiến hành chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15, dự kiến diễn ra ngày 19/11 tới.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, tham gia tranh cử có các liên minh chính, tập hợp của 39 đảng khác nhau, gồm Liên minh Mặt trận quốc gia (BN), Liên minh Dân tộc (PN), Liên minh Hy vọng (PH) và Liên minh phong trào Tổ quốc (GTA) của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Kết thúc ngày đề cử 5/11, mọi quy trình thủ tục đăng ký đề cử đã diễn ra một cách suôn sẻ và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. 945 ứng cử viên từ các đảng khác nhau và 108 ứng cử viên độc lập đã hoàn tất việc đăng ký. Đây là con số cao nhất trong lịch sử của 14 kỳ tổng tuyển cử tại Malaysia, báo hiệu một kỳ tổng tuyển cử đầy bất ngờ và kịch tính.

Chiến dịch tranh cử của các đảng sẽ tập trung vào những vấn đề người dân đang rất quan tâm, đó là cơ hội việc làm, chi phí sinh hoạt cùng giá cả hàng hóa tăng cao và loại trừ tận gốc tình trạng đói nghèo cùng cực.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, sự ổn định chính trị là một trong những yếu tố tiên quyết vì trong những năm qua, người dân Malaysia đã phải chịu ảnh hưởng nhiều từ những bất ổn do sự chia rẽ và mất đoàn kết trong nội bộ liên minh cầm quyền.

[Malaysia: Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad thông báo tranh cử Hạ viện]

Giới đầu tư nước ngoài sẽ căn cứ vào sự ổn định chính trị, sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng, mức ưu đãi thuế quan và lực lượng lao động có kỹ năng để đưa ra các quyết định đầu tư. Tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân.

Bên cạnh đó, chính phủ phải chuẩn bị thật tốt để ứng phó với cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ xảy ra trong năm tới.

Ủy ban Bầu cử Malaysia đã ấn định ngày 19/11 là ngày bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử. Các lực lượng vũ trang và những cử tri đủ tư cách bầu cử ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu sớm vào ngày 15/11.

Malaysia hiện có tổng cộng 21.173.638 cử tri đủ tư cách, trong đó có 1.141.749 cử tri trong độ tuổi từ 18-20 lần đầu tiên sẽ thực hiện quyền công dân tại cuộc tổng tuyển cử tới đây. Số cử tri trẻ này sẽ khiến tổng số cử tri đủ tư cách tăng thêm 5,4%. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây chính là lực lượng quyết định lợi thế của các đảng tranh cử.

Liên minh Mặt trận quốc gia với lực lượng nòng cốt là đảng Tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) đã nhất trí đề cử Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob làm ứng cử viên thủ tướng nếu đảng này thắng cử.

Theo các nhà phân tích chính trị, sẽ không có đảng hoặc liên minh nào giành đủ số phiếu đa số để tự đứng ra thành lập chính phủ mà sẽ phải liên minh để hình thành chính phủ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục