Các đoàn thanh tra phối hợp để tăng tốc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

Kể từ khi thành lập, JCC đã kiểm tra 591 tàu, cụ thể là 306 lượt đến và 285 lượt đi tính đến ngày 7/10, cho phép 6,4 triệu tấn ngũ cốc và thực phẩm xuất khẩu từ các cảng của Ukraine.
Các đoàn thanh tra phối hợp để tăng tốc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine ảnh 1Lúa mỳ được bốc lên tàu chở hàng tại cảng quốc tế Rostov-on-Don, Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Con tàu Moonlight chở đầy ngũ cốc của Ukraine neo đậu tại cảng Istanbul ở biển Marmara hôm 8/10 đang được đoàn thanh tra đa phương tiếp cận.

Đội ngũ của Trung tâm Điều phối Chung (JCC) gồm tám thành viên đã lên tàu Moonlight để kiểm tra chặt chẽ con tàu chở hàng này. Con tàu mang cờ Panama rời cảng Odessa của Ukraine vào ngày 25/9 chở 6.000 tấn đậu tương. Sau khi được JCC "bật đèn xanh," nó sẽ rời khỏi khu neo đậu của Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục lộ trình đến cảng đích ở Gruzia.

Cuối tháng 7/2022, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen để cho phép lượng xuất khẩu thực phẩm thương mại từ ba cảng của Ukraine được vận chuyển qua hành lang nhân đạo an toàn trên Biển Đen nhằm làm giảm khủng hoảng lương thực toàn cầu.

[Kinh tế Ukraine ước tính sụt giảm khoảng 30% từ đầu năm đến nay]

Theo sáng kiến này, JCC được thành lập tại Istanbul với các đại diện từ Liên hợp quốc, Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện kiểm tra an toàn cho các tàu chở hàng đi và đến các cảng của Ukraine.

Kể từ khi thành lập, JCC đã kiểm tra 591 tàu, cụ thể là 306 lượt đến và 285 lượt đi tính đến ngày 7/10, cho phép 6,4 triệu tấn ngũ cốc và thực phẩm xuất khẩu từ các cảng của Ukraine, trung tâm cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, 4-5 đoàn kiểm tra thường có mặt tại hiện trường, mỗi đoàn kiểm tra gần 4 tàu mỗi ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục