Nhận định trên của giới phân tích Goldman Sachs dựa trên những giả thiếtkinh tế vĩ mô mà EBC đã sử dụng trong các cuộc sát hạch hồi mùa hè vừa qua.
Cácchuyên gia của Goldman Sachs cũng điều chỉnh giảm giá trị nắm giữ trái phiếu củacác nền kinh tế đang có vấn đề trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu(Eurozone).
Cụ thể, giá trị trái phiếu của Hy Lạp bị hạ 60%, Ireland 40%, trái phiếuItaly và Tây Ban Nha cùng mất 20% giá trị.
Goldman Sachs cũng yêu cầu các ngânhàng châu Âu cần phải có mức "đệm vốn" 9%, cao hơn mức mà EBC dự kiến sẽ đưa ratrong các đợt sát hạch mới sắp tới.
Theo đánh giá của Goldman Sachs, có tới 68 trong số 91 ngân hàng dự kiếnđược thanh tra sẽ không thể vượt qua được cuộc sát hạch của EBC.
Triển vọng đócho thấy những ngân hàng này cần phải tăng thêm vốn 298 tỷ euro, cao hơn con số221 tỷ euro mà ngân hàng Credit Suisse đưa ra hôm 13/10.
Thậm chí cả những ngân hàng chủ chốt của Đức và Pháp cũng không qua đượccác đợt sát hạch. Hai ngân hàng của Pháp là BNP Paribas và Societe Generale sẽlần lượt cần thêm khoản vốn 13 tỷ euro và 11,6 tỷ euro, trong khi hai ngân hàngĐức Deutsche Bank và Commerzbank của Đức lần lượt cần thêm 12,2 tỷ euro và 10,7tỷ euro.
Goldman Sachs cho rằng chỉ tái cấp vốn các ngân hàng không thôi sẽ khôngđủ để giải quyết các vấn đề hiện nay của châu Âu, song đây là điều cần thiết đểphối hợp với các hành động chính sách song song.
Mới đây, các chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs dự báo 17 nền kinh tếthành viên Eurozone sẽ đối mặt với 40-50% khả năng suy thoái vào cuối năm nay,đồng thời cho rằng khả năng hồi phục của châu Âu có thể yếu và không dứt khoát.
Hồi tháng 8/2011, Goldman Sachs cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tếEurozone trong năm 2012 xuống 1,3%, từ mức dự báo 2% được đưa ra đầu năm./.