Các phần tử vô chính phủ hoạt động mạnh trở lại

Sau vài thập kỷ "im hơi lặng tiếng," các phần tử vô chính phủ ở châu Âu đang hoạt động mạnh trở lại, có phối hợp chặt chẽ hơn.

Sau vài thập kỷ "im hơi lặng tiếng," các phần tử vô chính phủ ở châu Âu đanghoạt động mạnh trở lại, có phối hợp hơn, và có thể lợi dụng những căng thẳng xãhội phát sinh từ cuộc khủng hoảng tài chính ở châu lục này để gia tăng hoạtđộng.

Các chuyên gia an ninh châu Âu đưa ra cảnh báo trên ngày 28/12, trong bối cảnhnhiều tổ chức vô chính phủ công khai nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom bưukiện mới đây ở châu Âu và kêu gọi mở rộng làn sóng này trên toàn cầu.

Theo các chuyên gia, các bì thư chứa chất nổ do các phần tử vô chính phủ ở Italygửi đến các Đại sứ quán Thụy Sĩ, Chile và Hy Lạp ở nước này trước đó một ngày làđể bày tỏ tình đoàn kết với các phần tử vô chính phủ đang bị giới chức Hy Lạptống giam.

Bằng chứng là trong thông báo nhận trách nhiệm về vụ đánh bom bưu kiện nhằm vàoĐại sứ quán Chile, nhóm Liên đoàn những người vô chính phủ không chính thức(FAI) ở Italy tuyên bố sẽ hoạt động trở lại để hưởng ứng lời kêu gọi của "nhữngngười bạn" ở Hy Lạp về phối hợp và tổ chức một cuộc "chiến tranh cách mạng" trênphạm vi toàn cầu.

Vụ đánh bom bưu kiện này cũng được xem là phản ứng trước việc một phần tử vôchính phủ Chile thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Santiago củanước này năm 2009.

"Chủ nhân" 14 bưu kiện chứa chất nổ được gửi qua đường bưu điện đến các đại sứquán nước ngoài ở Hy Lạp trong tháng trước là nhóm "Conspiracy Nuclei of Fire,"từng kêu gọi các nhóm vô chính phủ ở châu Âu tăng cường các cuộc tấn công trêntoàn thế giới.

Nhà nghiên cứu tội phạm Marco Boschi làm việc tại trường Đại học Florence(Italy) cho rằng các phần tử vô chính phủ sẽ lợi dụng mọi rắc rối về kinh tế,chính trị để mở rộng hoạt động.

Các nhóm cánh tả cực đoan và các nhóm vô chính phủ ở châu Âu nổi lên từ thập kỷ60 và 70 của thế kỷ trước, song hoạt động lẻ tẻ trong vài thập kỷ gần đây. Tuynhiên, Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) cho biết hoạt động của cácnhóm này trong năm 2009 đã tăng 43% so với năm trước và hơn gấp đôi so với năm2007.

Hầu hết các vụ việc do các nhóm này tiến hành xảy ra ở Italy, Tây Ban Nha và HyLạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục