Các thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm

Các thị trường chứng khoán trên thế giới tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15/7 sau khi Trung Quốc công bố các số liệu kinh tế mới và các doanh nghiệp sắp bước vào mùa công bố lợi nhuận quý 2/2019.
Các thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)


Các thị trường chứng khoán trên thế giới tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15/7 sau khi Trung Quốc công bố các số liệu kinh tế mới và các doanh nghiệp sắp bước vào mùa công bố lợi nhuận quý 2/2019.

Trên thị trường Phố Wall chỉ số S&P 500 tăng khoảng 0,1% lên 3.014,30 điểm lúc đóng cửa phiên giao dịch.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 27.359,16 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng tăng 0,2% lên 8.258,19 điểm.

[Thị trường chứng khoán Mỹ thăng hoa trong phiên cuối tuần]

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,1% lên 5.578,21 điểm và chỉ số tổng hợp Euro Stoxx tăng 0,1% lên 3.502,22 điểm.

Tại London (Vương quốc Anh), chỉ số FTSE 100 chốt phiên tăng 0,3% lên 7.531,72 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,5% lên 12.387,34 điểm.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 15/7 công bố số liệu cho hay kinh tế nước này tăng trưởng 6,2% trong quý 2/2019, mức thấp nhất trong 27 năm qua, do các tác động bất lợi của cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ngoài ra, sản lượng công nghiệp của nước này tăng 6,3% trong tháng 6/2019, tăng từ mức thấp nhất 17 năm qua của tháng 5/2019.

Các công ty thuộc nhóm S&P 500 được dự báo sẽ công bố lợi nhuận quý 2 giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo FactSet. Danh sách các công ty công bố lợi nhuận quý trong tuần này có các đại gia như JPMorgan Chase, Netflix và
Johnson & Johnson.

Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi chặt chẽ tiến trình các cuộc đàm phán thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc.

Còn tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/7, VN-Index giảm 2,87 điểm xuống 972,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 150,55 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 3.567,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 148 mã tăng giá, 63 mã đứng giá, 148 mã giảm giá.

Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,24 điểm xuống 105,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 23,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 3.47,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 73 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 72 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục