Các tỉnh của Lào tăng cường các biện pháp phòng chống dịch

Bộ Y tế Lào ngày 26/8 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 195 ca mắc mới COVID-19, trong đó 46 ca lây nhiễm trong nước nằm rải rác ở nhiều tỉnh của Lào.
Các tỉnh của Lào tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ảnh 1Kiểm tra các phương tiện và người dân khi ra, vào thủ đô Vientiane. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong bối cảnh các ca lây nhiễm cộng đồng tăng trở lại những ngày gần đây, các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ đã được thông báo áp dụng trở lại tại một số tỉnh của Lào.

Chính quyền tỉnh Luang Namtha vừa có công văn gửi tỉnh Bokeo về việc tạm dừng hoạt động giao thông giữa hai tỉnh này có thời hạn ít nhất cho đến ngày 8/9 tới.

Quyết định này được đưa ra ngay khi lịch trình di chuyển của ca lây nhiễm cộng đồng được ghi nhận ở tỉnh Bokeo có đến tỉnh Luang Namtha và tiếp xúc với nhiều người, khiến nhà chức trách phải dồn lực truy vết để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

[Lào lần đầu tiên ghi nhận gần 1.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ]

Ngay sau khi ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh Luang Prabang cũng ra thông báo không cho phép tổ chức hội họp dưới mọi hình thức trên toàn tỉnh.

Một số bản của thành phố Luang Prabang cũng bị phong tỏa kể từ ngày 25/8, cấm người dân ra vào những khu vực đỏ mà không được phép; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng dồn toàn lực lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc những trường hợp có liên quan.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Lào, Bộ Y tế nước này ngày 26/8 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 195 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong.

Trong số các ca nhiễm mới có 149 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 46 ca lây nhiễm trong nước.

Các ca lây nhiễm trọng cộng đồng tiếp tục được ghi nhận rải rác ở nhiều tỉnh của Lào.

Ca tử vong thứ 12 do COVID-19 ở Lào là một người đàn ông 35 tuổi trong trại giam ở tỉnh Savannakhet - nơi đang là điểm nóng của dịch COVID-19 tại nước này.

Trường hợp này đã tử vong trước khi mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế Lào đã đặt mua thêm 32 xe cứu thương chuyên dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở cả trung ương và các tỉnh có số ca bệnh lớn tại miền Nam nước này.

Các xe cứu thương sẽ được trang bị máy soi chụp di động, thiết bị xét nghiệm nhanh, máy tạo oxy di động và các thiết bị cần thiết.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 14.104 ca, trong đó có 12 người tử vong.

Tỷ lệ sử dụng giường cho bệnh nhân COVID-19 ở Indonesia chỉ còn 29%

Ngày 26/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) cho biết tỷ lệ sử dụng giường (BOR) tại các bệnh viện được chỉ định chữa trị bệnh nhân COVID-19 trên toàn quốc hiện chỉ còn 29%.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại cuộc gặp trực tuyến với 100 nhà kinh tế Indonesia, Tổng thống Jokowi cho hay tỷ lệ BOR quốc gia ở mức 68% vào cuối tháng 12/2020, sau đó giảm xuống còn 29% vào giữa tháng 5/2021.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 7 vừa qua, các ca mắc COVID-19 tăng vọt do sự xuất hiện của biến thể Delta dễ lây lan. Ngày 18/7, tỷ lệ BOR quốc gia đã lên tới 80%, thậm chí 100% tại một số khu vực.

Theo Tổng thống Jokowi, ông thường xuyên theo dõi tỷ lệ BOR của Bệnh viện cấp cứu Wisma Atlet Kemayoran tại Jakarta với lý do đây là một chỉ báo quan trọng về tình trạng của đại dịch COVID-19.

BOR của bệnh viện này giảm xuống còn 15% vào giữa tháng 5. Tuy nhiên, vào ngày 30/6 vừa qua, chỉ số này lại vọt lên 91% và nếu xu hướng tăng tiếp tục trong hai tuần nữa bệnh viện này sẽ bị quá tải.

Chính phủ Indonesia sau đó đã ban hành lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM).

Hiện tỷ lệ BOR của Bệnh viện cấp cứu Wisma Atlet Kemayoran đã giảm xuống còn 12%. Tuy nhiên, Tổng thống Jokowi kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trước sự lây lan của COVID-19./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục