Campuchia ấn định thời gian tiến hành bầu cử Thượng viện khóa 5

Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã công bố quyết định do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ký, ấn định thời điểm tổ chức bầu cử Thượng viện khóa 5 ở quốc gia Đông Nam Á này vào ngày 25/2/2024.
Campuchia ấn định thời gian tiến hành bầu cử Thượng viện khóa 5 ảnh 1Các thượng nghị sỹ bỏ phiếu. (Nguồn: khmertimeskh.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 18/7, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã công bố quyết định do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ký, ấn định thời điểm tổ chức bầu cử Thượng viện khóa 5 ở quốc gia Đông Nam Á này vào ngày 25/2/2024.

Theo quy định, Campuchia tổ chức bầu cử Thượng viện định kỳ 5 năm/lần. Cuộc bầu cử gần nhất diễn ra vào ngày 25/2/2018. Theo kết quả công bố tháng 3/2018 của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), tại cuộc bầu cử Thượng viện Campuchia khóa 4, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành 58 ghế Thượng nghị sỹ thông qua bầu cử.

Thượng viện Campuchia khóa 4 có 62 Thượng nghị sỹ, gồm 52 nam và 10 nữ. Trong số 62 Thượng nghị sỹ đương nhiệm, có 58 Thượng nghị sỹ do dân cử thông qua hoạt động bầu cử, 2 Thượng nghị sỹ do Quốc vương chỉ định và 2 Thượng nghị sỹ còn lại do Quốc hội bầu.

[Thượng viện Campuchia thông qua toàn văn dự thảo Luật Bầu cử sửa đổi]

Thượng viện Campuchia khóa 4 khai mạc kỳ họp thứ nhất vào ngày 23/4/2018 dưới sự chủ trì của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. 

Chủ tịch Thượng viện Campuchia đương nhiệm là Samdech Say Chhum và cũng là Phó Chủ tịch CPP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục