Campuchia hỗ trợ thực phẩm, vật tư y tế chống COVID-19 cho Tây Ninh

Campuchia hỗ trợ thực phẩm, vật tư y tế chống COVID-19 cho Việt Nam

Campuchia trao tặng tỉnh Tây Ninh 400 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn, 500 hộp găng tay y tế, 2.000 bộ đồ bảo hộ phòng dịch, 400 chai nước sát khuẩn tay và 500 thùng mỳ ăn liền.
Campuchia hỗ trợ thực phẩm, vật tư y tế chống COVID-19 cho Việt Nam ảnh 1Bà Nguyễn Thị Trúc Mai (trái) tiếp nhận bảng tượng trưng cho số thực phẩm và vật tư y tế do Campuchia trao tặng. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 28/12, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), thừa ủy quyền của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Nguyễn Thị Trúc Mai đã tiếp nhận thực phẩm, vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ Ủy viên Trung ương Hội Thanh niên Campuchia, đại diện Ngài Hun Many, Chủ tịch Trung ương Hội Thanh niên Campuchia Polyva.

Vật tư y tế tiếp nhận gồm 400 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn, 500 hộp găng tay y tế, 2.000 bộ đồ bảo hộ phòng dịch, 400 chai nước sát khuẩn tay và 500 thùng mỳ ăn liền.

[Nhật Bản cung cấp vật tư bảo hộ giúp Việt Nam chống dịch COVID-19]

Bà Nguyễn Thị Trúc Mai cho biết hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, Trung ương Hội Thanh niên Campuchia đã trao tặng thực phẩm và vật tư y tế nhằm hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi Việt Nam gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và trong công tác phòng, chống dịch của Việt Nam.

Tại buổi tiếp nhận thực phẩm và vật tư y tế từ phía Campuchia, bà Nguyễn Thị Trúc Mai gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung ương Hội Thanh niên Campuchia với những phần quà thật sự có ý nghĩa, kịp thời đối với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Trúc Mai cũng bày tỏ hy vọng hai bên tiếp tục cùng nhau phối hợp chặt chẽ, đoàn kết để sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19, phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và thanh niên hai nước; đồng thời tăng cường hoạt động giao lưu thanh niên giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh với Hội Thanh niên Campuchia ở các tỉnh giáp biên với Tây Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục