Campuchia kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trước biến thể Omicron

Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, đồng thời cảnh báo tâm lý chủ quan trước biến thể này sẽ làm lây nhiễm bùng phát.
Campuchia kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trước biến thể Omicron ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 14/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine ngày 13/2 kêu gọi người dân cảnh giác hơn và tuân thủ các quy định y tế trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tiếp tục tăng nhanh tại nước này. 

Bộ Y  tế Campuchia cho biết trong ngày 13/2 nước này ghi nhận 401 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh, và tất cả đều nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Cũng theo Bộ trên, trong 40 ngày qua, Campuchia không có thêm ca tử vong nào.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia nêu rõ: “Tôi kêu gọi mọi người, bao gồm cả những người trẻ, ngay từ bây giờ cần chú ý cùng hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Tâm lý chủ quan trước biến thể này sẽ làm lây nhiễm bùng phát.”

[Số ca nhiễm biến thể Omicron ở Campuchia vẫn tăng ở mức 3 con số]

Bà Vandine kêu gọi mọi thành viên trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, nên duy trì cảnh giác và nhanh chóng tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 khi đến lượt. 

Tính từ đầu dịch đến nay, số ca mắc COVID-19 tại Campuchia là 123.443 ca, với 118.804 người đã khỏi bệnh và 3.015 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.